Bắt hai đối tượng giả danh nhà báo ghi hình cảnh sát giao thông để tống tiền

NGÂN HÀ

VHO - Bí mật ghi hình hoạt động của lực lượng CSGT trên địa bàn Hà Tĩnh, Lê Hồng Phong và Trần Văn Thành tự xưng là nhà báo, phóng viên để đe dọa, gây sức ép nhằm chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong (SN 1989, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Văn Thành (SN 1990, trú phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo điểm d, khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, sau khi kết hôn với chị Lê Thị Phương và sinh sống tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, Lê Hồng Phong nảy sinh ý định ghi lại hình ảnh quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) với mục đích tìm kiếm sơ hở để uy hiếp, đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt hai đối tượng giả danh nhà báo ghi hình cảnh sát giao thông để tống tiền - ảnh 1
Lê Hồng Phong bị bắt giữ tại CQĐT. Ảnh: CAHT

Khoảng tháng 10.2025, Phong trao đổi với Trần Văn Thành, là người quen từ thời chấp hành án phạt tù, về kế hoạch ghi hình hoạt động của lực lượng chức năng. Đến tháng 5.2026, cả hai mua các thiết bị camera ngụy trang, bí mật ghi hình hoạt động thực thi công vụ tại một số địa điểm trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hai đối tượng thống nhất nếu chiếm đoạt được tiền thì Phong hưởng 85%, Thành hưởng 15%.

Sau khi thu thập được các video và hình ảnh, Phong và Thành tự nhận là nhà báo, phóng viên, đưa ra các thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ. Các đối tượng đồng thời đe dọa sẽ gửi tài liệu cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm gây sức ép buộc bị hại phải đưa tiền.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng tâm lí lo ngại ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân và đơn vị để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt hai đối tượng giả danh nhà báo ghi hình cảnh sát giao thông để tống tiền - ảnh 2
Trần Văn Thành tại CQĐT. Ảnh: CAHT

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện, thu thập tài liệu chứng cứ và làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Cơ quan điều tra cho biết, Trần Văn Thành có nhiều tiền án liên quan đến tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Năm 2016, Thành bị TAND TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 7 năm tù. Năm 2022, tiếp tục bị tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù về cùng tội danh. Còn Lê Hồng Phong bị TAND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 5 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2014.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.