An Tây, Chi Dân và Trúc Phương khai gì tại phiên tòa?
VHO - Chiều 20.8, phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10 tiếp tục phần xét hỏi. Người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân và Nguyễn Đỗ Trúc Phương thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

An Tây khai mua ma túy để sử dụng một mình
Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) bị xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Andrea thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ quay video đăng TikTok và đưa đón cô đi làm, với mức tiền công 10 triệu đồng/tháng.
Đầu năm 2024, Andrea nhờ Nguyễn Phước Bảo Lộc mua ma túy để sử dụng. Lộc mua của một người đàn ông tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) rồi giao cho Andrea. Sau đó, Andrea tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy và cho Lộc sử dụng chung.
Ngày 3.11.2024, Duy đến căn hộ của Andrea để hỗ trợ quay TikTok. Andrea lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy ra phòng khách, cùng Duy sử dụng. Nguyễn Phương Đông, một người quen của Andrea đến chơi và cùng sử dụng.
Ngày 8.11.2024, Andrea nhờ Duy mua 1 triệu đồng ma túy để cả hai cùng sử dụng. Sau khi Duy về, Andrea tiếp tục sử dụng. Sau đó, bạn trai cô là Nguyễn Trần Thái Nam (rapper GONZO) đến chơi.
Chiều 9.11.2024, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính, phát hiện Andrea, Nam và Duy dương tính với ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Nam không biết và không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên không bị xử lý.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Phước Bảo Lộc đang cất giữ 0,8g methamphetamine.
Khám xét nơi ở của Andrea, cơ quan chức năng thu giữ 0,1184g methamphetamine và 0,7524g cần sa. Andrea khai số cần sa mua của một người tên Kim để sử dụng.
Đối với 2 gói ma túy dạng “nước vui” và một gói ketamine, Andrea khai phát hiện trong căn hộ khi dọn nhà ngày 2.11.2024. Do biết đó là ma túy nhưng không sử dụng hai loại này, Andrea cho Nguyễn Phương Đông.
Tại tòa, Andrea thừa nhận hành vi như cáo trạng. Bị cáo khai nhờ Duy mua ma túy để sử dụng một mình, sau đó Duy và Đông xin sử dụng cùng nên bị cáo đồng ý.
Trúc Phương khai mua ma túy vì buồn chuyện tình cảm
Nguyễn Đỗ Trúc Phương, còn được gọi là “cô tiên từ thiện”, bị xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, Phương và Vũ Hải Anh sống chung từ năm 2021. Khoảng giữa năm 2023, cả hai chuyển đến một căn nhà ở phường An Phú, TP. Thủ Đức (cũ).
Tối 16.3.2024, Phương cùng 13 người tổ chức ăn uống tại khu vực bếp tầng trệt. Trong lúc ăn uống, Phương và Hải Anh chuẩn bị bóng cười cùng ketamine, ma túy dạng “nước vui” và thuốc lắc để nhóm sử dụng.
Khoảng 0h ngày 17.3, Phương rủ mọi người lên phòng karaoke. Đến khoảng 5h, công an kiểm tra và phát hiện vụ việc.

Cáo trạng xác định Phương và Hải Anh có hành vi cung cấp địa điểm, ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cho một số người trong nhóm. Các đối tượng này được Phương mời sử dụng ma túy, không có hành vi hùn tiền và giúp sức tổ chức sử dụng ma túy nên không có căn cứ xử lý về hành vi đồng phạm.
Tại tòa, Trúc Phương thừa nhận hành vi như cáo trạng. Bị cáo khai năm 2021 từng tò mò về ma túy, mua về sử dụng một mình nhưng sau đó ngừng vì thấy không phù hợp với sức khỏe và muốn tập trung công việc. Sau đó, do buồn chuyện tình cảm, Phương mua ma túy về sử dụng.
Đối với bữa tiệc ngày 16.3, Phương khai chỉ rủ bạn bè đến sử dụng bóng cười và uống rượu. Bị cáo cho rằng các bạn không sử dụng ma túy. Sau đó, do uống rượu say nên Phương không biết những gì diễn ra.
Phương nhận mình là người chuẩn bị bóng cười, các bạn chỉ đến chơi, không hùn tiền hay chia tiền. Bị cáo cũng cho biết thời điểm đó có xích mích tình cảm với Hải Anh nên chỉ nhờ Hải Anh đón con và chơi với con. Trong khi đó, Vũ Hải Anh không thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng ma túy, cho rằng mình chỉ sử dụng bóng cười và uống rượu.
Chi Dân thừa nhận rủ nhóm bạn hùn tiền mua ma túy
Ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu) bị xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, từ vụ việc phát hiện một nhóm người tàng trữ ma túy tại một khách sạn ở xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM), cơ quan điều tra mở rộng và xác định một nhóm có liên quan đến Chi Dân sử dụng ma túy vào ngày 4.11.2024.
Cụ thể, tại chỗ ở của Lê Thị Triều, Chi Dân rủ Nguyễn Trung Tín, Thái Thị Huyền, Hòa Thị Hồng và Triều cùng sử dụng ma túy. Những người này thống nhất hùn tiền để mua ma túy.

Triều đặt mua 5g ketamine và 3 viên MDMA với giá 3 triệu đồng. Các thành viên cùng góp tiền để Triều thanh toán. Khi ma túy được giao, Triều và Tín xuống nhận, sau đó Tín lấy ketamine cho cả nhóm sử dụng.
Đối với MDMA, Hồng sử dụng nửa viên, Tín nửa viên, Huyền sử dụng 1/4 viên. Chi Dân gói phần ketamine còn lại vào tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng, cài vào dây đeo đồng hồ để sử dụng khi cần.
Sau đó, Chi Dân và Tín tiếp tục rủ Hồng, Huyền và Triều sử dụng ma túy dạng “nước vui”. Tín mượn điện thoại của Chi Dân, dùng tài khoản Telegram đặt mua 2 gói với giá 7,1 triệu đồng.
Khi ma túy được giao, Chi Dân xuống nhận rồi đổ vào một nồi inox để cả nhóm cùng sử dụng bằng cách uống.
Nhóm này sau đó tiếp tục thống nhất mua ketamine. Hồng đặt mua 2,5g với giá 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ma túy được giao, do đã mệt nên cả nhóm không sử dụng tiếp.
Đến ngày 7.11.2024, hành vi của nhóm bị phát hiện.
Theo cáo trạng, Nguyễn Trung Hiếu cùng Nguyễn Trung Tín bị xác định có hành vi bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Chi Dân và các bị cáo liên quan thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
Sáng mai 21.8, HĐXX tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo còn lại.

RSS