65 kênh đã ẩn, xóa video chứa nội dung sai sự thật về Vingroup
VHO - Sau 4 ngày Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội, đến nay vụ kiện đã có thêm những kết quả mới.

Theo thông tin từ Vingroup, đến tối 11.9, tổng cộng có 65 kênh đã ẩn, xóa 120 video chứa nội dung vu khống, bịa đặt về tập đoàn.
Bên cạnh đó, 11 kênh đã đăng nội dung đính chính, xin lỗi tập đoàn và người xem: Trà đá & Tin mới, 5s, Nana tin, BLV Đoàn Chình, Linh làm báo, BLV Minh Trí, Tin tức mỗi sáng, Góc đầu tư, BLV Phú Tài, BLV Cuộc sống, Tin 3SV. Các kênh này có trung bình 20.000 - 50.000 lượt xem/video trên YouTube.
Trong video gửi lời xin lỗi đến Vingroup, chủ kênh 5s cho biết sai lầm của kênh này đến từ sự thiếu hiểu biết và cẩu thả; đồng thời cam kết chấm dứt hoàn toàn hành vi vi phạm, từ nay chỉ sử dụng nguồn tin từ báo chí chính thống, cơ quan chức năng và các tài liệu minh bạch.
Chủ kênh Trà đá & Tin mới tự nhận, mọi sai sót không phải do cố tình đưa tin sai sự thật mà xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm kiểm chứng thông tin. Đến nay, hầu hết các nội dung liên quan đến Vingroup nghi ngờ có chứa thông tin chưa chính xác đã được kênh này gỡ bỏ…
Trước đó, ngày 8.9, Vingroup đã tiến hành khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tập đoàn và lãnh đạo trên các nền tảng mạng xã hội.
Các thông tin bịa đặt xoay quanh các nhóm nội dung chính: tình hình tài chính của tập đoàn; xe VinFast là sản phẩm Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt; các thông tin liên quan đến nhân sự và lãnh đạo Vingroup; các nội dung liên quan đến pháp lý sản phẩm và vấn đề về chính sách.
Vingroup khẳng định, hiện tập đoàn đã thu thập đầy đủ thông tin, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 đối tượng để làm bằng chứng xác thực, đồng thời tiến hành khởi kiện dân sự hoặc trình báo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật tại Việt Nam.
Ngoài một số ít chủ tài khoản như Hoang Dung, Phuong Ngo… cần thu thập thêm thông tin, phần lớn đã bước vào giai đoạn gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các quốc gia - nơi các chủ tài khoản đang cư trú. Trong đó, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto (Canada) và đã được tiếp nhận.
Vingroup cũng đang làm việc với các luật sư trong nước và quốc tế để khởi kiện theo quy định pháp luật của quốc gia liên quan. Đồng thời, gửi thông báo đến đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại các nước có công dân là chủ tài khoản vi phạm đang cư trú nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
Theo đánh giá của các luật sư, biện pháp pháp lý của Vingroup lần này là một bước đi cần thiết và đúng đắn trong bối cảnh tin đồn tràn lan trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và uy tín của tập đoàn.
Một số chuyên gia về xử lý khủng hoảng truyền thông cho rằng, cho dù kết quả của vụ kiện ra sao thì việc Vingroup khởi kiện cũng mang ý nghĩa răn đe, cảnh báo đối với những tổ chức, cá nhân tùy tiện lợi dụng mạng xã hội để vu khống, bôi nhọ người khác.
Tập đoàn Vingroup khẳng định:“Việc Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật”.