4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vướng lao lý liên quan đất cát là ai?

VHO - Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trịnh Văn Chiến - Cựu Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đình Xứng - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Đức Quyền – Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa là những người vướng vòng lao lý liên quan đến dự án, khoáng sản thời gian gần đây.

4 lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vướng lao lý liên quan đất cát là ai? - ảnh 1

Vướng vòng lao lý vì khoáng sản

Trong những năm gần đây, lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vướng lao lý liên quan đến dự án, đất đai, khoáng sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và 3 thuộc cấp để phục vụ công tác điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vướng vòng lao lý liên quan đến hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vướng vòng lao lý liên quan đến hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 4 bị can đã khởi tố, CQĐT đã điều tra làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi, động cơ cá nhân đã làm trái nhiệm vụ được giao trong việc thẩm định, tham mưu, quyết định việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hành vi của các đối tượng này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước, gây bức xúc trong dư luận đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 02.07.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đồng thời, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 đối tượng, gồm: Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Địa chất khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch cùng nhau hầu tòa

Trước đó, sáng 18.01.2025, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án sơ thẩm vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự liên quan tới dự án Hạc Thành Tower đối với bị cáo Trịnh Văn Chiến - Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các đồng phạm.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Sông Mã, tiền thân là Công ty kinh doanh nhà Thanh Hóa, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Công ty này được giao quản lý 1.733,8m2 (khu tập thể cũ) số 3, Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, Tp.Thanh Hóa (cũ).

Thực hiện cổ phần hóa, ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa xác định giá trị doanh nghiệp. Sở Tài chính có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tổng giá trị tài sản công ty đến thời điểm ngày 30.09.2011 là hơn 474 tỷ đồng. Nợ thực tế phải trả của doanh nghiệp hơn 439 tỷ đồng, giá trị phần vốn Nhà nước là hơn 34 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Văn Chiến, thời điểm này giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa biết rõ ngày 29.01.2013, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 389/QĐ-UBND giao cho Công ty TNHH MTV Sông Mã thực hiện dự án Hạc Thành Tower thì phải áp dụng giá đất thời điểm này.

Ông Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng cùng nhau hầu tòa liên quan sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower.
Ông Trịnh Văn Chiến và Nguyễn Đình Xứng cùng nhau hầu tòa liên quan sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower

Sau khi Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo việc cho Công ty TNHH MTV Sông Mã nộp tiền sử dụng đất số 3, Phan Chu Trinh theo Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 02.11.2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa với giá 21 triệu đồng/ m2, Trịnh Văn Chiến đã đồng ý giao cho Nguyễn Đình Xứng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) ký Quyết định số 4562/QĐ-UBND ngày 23.12.2013 phê duyệt tiền sử dụng đất số 3, Phan Chu Trinh theo giá đất năm 2009 trái quy định pháp luật.

Dù đang trong quá trình cổ phần hóa, chưa có quyết định giao đất, cấp thẩm quyền chưa phê duyệt đầu tư dự án, nhưng Nguyễn Mạnh Sơn vẫn thống nhất để Đinh Xuân Hướng ký văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị giao làm chủ đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng dịch vụ tổng hợp. Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nguyễn Đình Xứng thời điểm này giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chịu trách nhiệm ký quyết định áp dụng giá giao đất số 3 Phan Chu Trinh cho Công ty TNHH MTV Sông Mã thực hiện dự án Hạc Thành Tower giai đoạn cổ phần hóa.

Bị cáo Nguyễn Đình Xứng biết rõ năm 2013, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định giao đất cho Công ty TNHH MTV Sông Mã phải áp dụng giá đất tại thời điểm này, nhưng lại ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất năm 2009 là trái quy định pháp luật.

VKSND tỉnh Thanh Hóa xác định, các bị cáo Trịnh Văn Chiến, Nguyễn Đình Xứng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 55,8 tỷ đồng. Các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả 58 tỷ đồng.

Với hành vi trên, ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa bị HĐXX tuyên phạt 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị tuyên phạt 36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Ngày 14.06.2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Đức Quyền, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và các thuộc cấp về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Đức Quyền - Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Ông Nguyễn Đức Quyền - Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố Vi phạm các quy định về quản lý đất đai

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2015, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai của tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đức Quyền, thời điểm này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thế, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trịnh Xuân Ba, Trưởng phòng quản lý đất đai; Lê Huy Ba, Phó phòng quản lý đất đai biết rõ quy định của Luật Đất đai năm 2013 quy định, đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, biết rõ khu đất để xây dựng Dự án Khu công trình hỗn hợp và nhà ở tại Khu đô thị Nam TP.Thanh Hóa phải được đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, Lê Huy Ba, Trịnh Xuân Ba, Hoàng Văn Thế vẫn tham mưu, ký tờ trình trình UBND tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Đức Quyền đồng ý ký quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 22.10.2015 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, đồng thời cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thuê đất thực hiện dự án Khu công trình hỗn hợp và nhà ở tại Khu đô thị Nam TP.Thanh Hóa, phường Đông Vệ, Tp.Thanh Hóa (cũ).

 

Theo PVTM/Người Đưa Tin

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc