Australia đánh thuế gây sức ép Big Tech trả tiền cho báo chí

HỒNG NHUNG

VHO - Australia đã đề xuất đánh thuế các “ông lớn” công nghệ (Big Tech) như Meta, Google và TikTok theo tỉ lệ doanh thu đạt được nhằm chi trả cho ngành báo chí.

Australia đánh thuế gây sức ép Big Tech trả tiền cho báo chí - ảnh 1
Trang chủ của Meta, Google và TikTok được hiển thị trên các thiết bị tại Sydney vào ngày 28.4. Ảnh: AP

Chính phủ Australia đã công bố một dự thảo luật vào ngày 28.4 và dự kiến trình lên Quốc hội trước ngày 2.7 tới. Dự luật này sẽ thúc đẩy các công ty mạng xã hội buộc phải ký kết thỏa thuận với các tổ chức báo chí nhằm trả tiền cho hoạt động báo chí.

Ngay sau đó, các nền tảng này đã cho rằng đề xuất trên thực chất là một “thuế dịch vụ số”, cho thấy sự hiểu sai về ngành quảng cáo đang thay đổi và sẽ không thể mang lại một ngành báo chí bền vững.

Liên quan đến động thái này, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh cần phải gắn giá trị tiền tệ vào công việc của các nhà báo.

“Không thể để một tập đoàn đa quốc gia lớn chỉ đơn giản lấy nội dung đó và sử dụng để tạo ra lợi nhuận mà không có sự đền bù xứng đáng cho những người tạo ra nộdung sáng tạo,” ông Albanese nói.

Đây là nỗ lực lập pháp thứ hai của Australia nhằm buộc các nền tảng phải trả tiền cho các nội dung tin tức bằng văn bản và hình ảnh của Australia mà người dùng của họ xem.

Các nền tảng số phải tham gia ký kết thỏa thuận với các nhà xuất bản tin tức Australia để trả tiền cho hoạt động báo chí, theo Bộ quy tắc Thương lượng Truyền thông của nước này.

Tuy nhiên, sau đó họ đã tránh gia hạn các thỏa thuận này bằng cách loại bỏ nội dung tin tức khỏi nền tảng.

Đề xuất mang tên “News Bargaining Incentive” (Chính sách khuyến khích đàm phán với báo chí) sẽ áp mức thuế 2,25% trên doanh thu tại Australia đối với các nền tảng lớn không lựa chọn ký kết thỏa thuận thương mại với các nhà xuất bản tin tức.

Chính phủ dự kiến cơ chế khuyến khích này sẽ mang lại từ 200 đến 250 triệu đô la Australia (tương đương 144-179 triệu USD) mỗi năm.

Con số này tương đương với số tiền mà các nền tảng đã trả cho các cơ quan báo chí khi Bộ quy tắc Thương lượng Truyền thông còn hoạt động hiệu quả nhất.

 Theo Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells, chính phủ sẽ phân bổ khoản thu này cho các tổ chức báo chí dựa trên số lượng nhà báo mà mỗi tổ chức sử dụng. 

Loại thuế này sẽ áp dụng đối với các "gã khổng lồ công nghệ" gồm Meta, Google và TikTok.

Phản ứng với động thái này, Meta cho biết các tổ chức báo chí sẽ “tự nguyện đăng tải nội dung lên các nền tảng vì họ nhận được giá trị từ việc đó.”

“Ý tưởng cho rằng chúng tôi lấy nội dung tin tức từ báo chí hoàn toàn sai. Dự luật đề xuất này thực tế không gì khác ngoài một loại thuế dịch vụ số,” Meta nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Google cũng lên tiếng bác bỏ sự cần thiết của loại thuế này.

Trong khi đó, TikTok hiện chưa đưa ra phản hồi.