Vở kịch “Đối mặt”: Khắc hoạ bản lĩnh người chiến sĩ công an nhân dân
VHO - Tối 18.7, tại Nhà hát Kịch Hà Nội, Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức công diễn vở kịch “Đối mặt”. Đây là tác phẩm vừa giành huy chương Bạc tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân” lần thứ V.
Chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025), 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh đất nước (2.9.1945 - 2.9.2025).

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, đây không chỉ là hoạt động nghệ thuật chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là dịp đặc biệt để tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân (CAND).
Đồng thời, tri ân những cống hiến âm thầm mà to lớn của lực lượng công an Thủ đô, những người luôn giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Chính sự hỗ trợ tận tâm, chuyên nghiệp và linh hoạt của lực lượng CAND đã góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho văn hóa – nghệ thuật Thủ đô phát triển đúng định hướng, đóng góp thiết thực vào hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình: an toàn, văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

“Vở kịch Đối mặt là tác phẩm nghệ thuật ra đời từ chính hiện thực sinh động, tái hiện cuộc đấu tranh cam go của người chiến sĩ công an trước mặt trái xã hội hiện đại; lan tỏa tinh thần quả cảm, hy sinh và trách nhiệm vì bình yên Tổ quốc”, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh.
Vở kịch Đối mặt (tác giả: Trịnh Huyền; đạo diễn: NSND Tuấn Hải) mở ra câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an tên Trí (nghệ sĩ Công Đại thể hiện), người phải đối diện với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần sau một lần phá án bị thương nặng, dẫn tới mất khả năng đi lại.
Cú sốc ấy khiến Trí lựa chọn buông tay người yêu tên Vân (nghệ sĩ Huyền Thạch thể hiện) dù trong tim vẫn luôn đau đáu tình cảm sâu đậm. Anh chọn cách âm thầm rút lui, trốn tránh, để giữ cho cô một tương lai không vướng bận.

Trong khi đó, Vân hiện lên là cô gái đầy nghị lực và bản lĩnh. Không khuất phục trước rào cản định kiến hay sức ép từ gia đình, cô quyết tâm giữ trọn tình yêu với Trí.
Tình cảm của Vân không chỉ thuần túy là tình yêu đôi lứa, mà còn là sự khẳng định: người chiến sĩ không thể bị định nghĩa chỉ bởi cơ thể khiếm khuyết, mà bởi tinh thần anh dũng và trái tim yêu thương.
Vượt lên câu chuyện tình cảm, Đối mặt khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ CAND giữa cuộc chiến cam go chống lại cái ác, cái xấu trong xã hội hiện đại.

Vở kịch lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng của những người lính luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên cho xã hội.
Với Đối mặt, êkíp sáng tạo lựa chọn lối khai thác gần gũi, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ CAND không chỉ dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm mà còn kiên cường vượt qua những áp lực, mất mát đời thường. Cách tiếp cận này giúp vở kịch đào sâu tâm lý nhân vật, tôn lên bản lĩnh và chiều sâu nhân văn của người lính trong thời bình.