Việt Nam - Belarus thúc đẩy hợp tác điện ảnh qua “Những ngày phim”

HÀ AN

VHO - Sáng 24.3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hoá Cộng hoà Belarus về việc tổ chức “Những ngày phim Belarus tại Việt Nam” năm 2026 và “Những ngày phim Việt Nam tại Belarus” năm 2027.

Tham dự Lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hoà Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou, cùng đại diện các đơn vị chức năng hai nước.

Việt Nam - Belarus thúc đẩy hợp tác điện ảnh qua “Những ngày phim” - ảnh 1
Quang cảnh Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh, việc ký kết Biên bản ghi nhớ là một bước cụ thể hoá Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hoá giữa Bộ Văn hoá Cộng hoà Belarus và Bộ VHTTDL Việt Nam giai đoạn 2026-2028.

Theo ông Đặng Trần Cường, điện ảnh là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác, có khả năng lan toả mạnh mẽ các giá trị văn hoá, lịch sử và con người của mỗi quốc gia.

Ông Đặng Trần Cường cho biết, thông qua “Những ngày phim Belarus tại Việt Nam” và “Những ngày phim Việt Nam tại Belarus”, khán giả hai nước sẽ có cơ hội tiếp cận những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, phản ánh đời sống đương đại cũng như chiều sâu văn hoá của mỗi dân tộc.

Đây cũng là dịp để các nhà làm phim, nghệ sĩ, nhà quản lý điện ảnh tăng cường trao đổi chuyên môn, tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành và quảng bá phim trong thời gian tới.

Việt Nam - Belarus thúc đẩy hợp tác điện ảnh qua “Những ngày phim” - ảnh 2
Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ ký kết

Cục trưởng Cục Điện ảnh đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai sự kiện sẽ trở thành nền tảng quan trọng để thúc đẩy các hoạt động hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh, từ đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản lý đến việc tham gia các liên hoan phim, thị trường phim quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Uladzimir Baravikou đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, cho rằng đây là dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác văn hoá giữa Belarus và Việt Nam trên cơ sở tin cậy, hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau. Đại sứ nhấn mạnh, điện ảnh là “cây cầu mềm” giúp các dân tộc hiểu nhau sâu sắc hơn, vượt qua những khác biệt về địa lý và ngôn ngữ.

Theo Đại sứ, việc tổ chức hai chương trình phim sẽ góp phần giúp công chúng Belarus hiểu rõ hơn về văn hoá, lịch sử, đời sống và con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu tới khán giả Việt Nam những nét đặc sắc của điện ảnh Belarus. Ông bày tỏ tin tưởng rằng các bộ phim được lựa chọn trình chiếu sẽ nhận được sự quan tâm, đón nhận tích cực từ khán giả hai nước.

Đại sứ cũng khẳng định, Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL Việt Nam, Cục Điện ảnh cùng các cơ quan liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho hai sự kiện, từ khâu lựa chọn phim, tổ chức trình chiếu đến các hoạt động giao lưu nghệ sĩ, qua đó bảo đảm chất lượng nghệ thuật cũng như hiệu quả truyền thông, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam - Belarus thúc đẩy hợp tác điện ảnh qua “Những ngày phim” - ảnh 3
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hoà Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, việc tổ chức hai sự kiện điện ảnh là nội dung quan trọng trong Chương trình hợp tác văn hoá giữa hai Bộ giai đoạn 2026-2028.

Thứ trưởng cho biết, hai bên đã thống nhất triển khai các hoạt động một cách thiết thực, hiệu quả, nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Belarus và ngược lại.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, điện ảnh không chỉ là một ngành nghệ thuật mà còn là một ngành công nghiệp văn hoá có sức lan toả mạnh mẽ, góp phần xây dựng “sức mạnh mềm” quốc gia.

Việt Nam - Belarus thúc đẩy hợp tác điện ảnh qua “Những ngày phim” - ảnh 4
Ký kết tổ chức “Những ngày phim Belarus tại Việt Nam” và “Những ngày phim Việt Nam tại Belarus”

Việc tổ chức “Những ngày phim Belarus tại Việt Nam” và “Những ngày phim Việt Nam tại Belarus” sẽ tạo cơ hội để các nhà làm phim hai nước kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy hợp tác sản xuất và phát hành phim trong tương lai.

“Với mục tiêu thúc đẩy hợp tác điện ảnh - một phương thức quảng bá văn hoá hiệu quả và thiết thực - tôi tin tưởng rằng hai sự kiện sẽ tạo nên sự gắn kết giữa những người làm điện ảnh và khán giả hai nước, góp phần tạo động lực mới cho điện ảnh Việt Nam phát triển trong thời kỳ hội nhập”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Việt Nam - Belarus thúc đẩy hợp tác điện ảnh qua “Những ngày phim” - ảnh 5
Việc tổ chức “Những ngày phim Belarus tại Việt Nam” và “Những ngày phim Việt Nam tại Belarus” sẽ tạo cơ hội để các nhà làm phim hai nước kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy hợp tác sản xuất và phát hành phim trong tương lai

Thứ trưởng cũng bày tỏ tin tưởng, hai sự kiện sẽ là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Belarus (1992-2027), mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật giàu giá trị nhân văn, đồng thời góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.