Từ điểm hẹn điện ảnh đến không gian kết nối sáng tạo
VHO - Tối 28.6, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) chính thức khai mạc với chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Diễn ra từ ngày 28.6 - 4.7, DANAFF IV quy tụ hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh và khách mời trong nước, quốc tế; mở ra một mùa liên hoan vượt khỏi khuôn khổ trình chiếu và tôn vinh tác phẩm, hướng tới kết nối thị trường, ươm mầm tài năng trẻ, thúc đẩy đối thoại sáng tạo và đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với dòng chảy khu vực, thế giới.

Bốn trụ cột định hình DANAFF IV
Sau ba mùa tổ chức, DANAFF tiếp tục mở rộng quy mô, khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh đáng chú ý của khu vực. Từ một sân chơi tôn vinh tác phẩm, DANAFF IV đang chuyển mạnh sang mô hình LHP có cấu trúc toàn diện hơn, nơi trình chiếu, đối thoại nghề nghiệp, đào tạo tài năng, kết nối thị trường và quảng bá điện ảnh Việt Nam cùng được đặt trong một dòng chảy sáng tạo.
Theo BTC, DANAFF IV được xây dựng trên bốn trụ cột chính: Vinh danh các tác phẩm điện ảnh mới xuất sắc của châu Á và Việt Nam; Tôn vinh di sản điện ảnh; Phát hiện, đào tạo và hỗ trợ tài năng trẻ; Kết nối, mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra khu vực và thế giới. Ở trụ cột đầu tiên, DANAFF IV giới thiệu hệ thống chương trình phim đa dạng, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Hạng mục Phim châu Á dự thi quy tụ 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ cùng các dự án hợp tác quốc tế. Hạng mục Phim Việt Nam dự thi có 11 tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong hai năm qua, phản ánh nhiều lát cắt của đời sống xã hội, gia đình, văn hóa và lịch sử đương đại.
Bên cạnh các hạng mục tranh giải, chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á giới thiệu 21 bộ phim được tuyển chọn từ những LHP uy tín trên thế giới như Cannes, Busan, Rotterdam, Kim Mã, Moscow, Tokyo. Chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay gồm 26 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ phim truyện, tài liệu, hoạt hình đến phim ngắn, cho thấy những chuyển động mới của điện ảnh Việt Nam đương đại.
Đáng chú ý, có 5 phim công chiếu thế giới (World Premiere), 3 phim công chiếu quốc tế (International Premiere) và 5 phim công chiếu lần đầu tại châu Á (Asian Premiere). Việc nhiều bộ phim lựa chọn Đà Nẵng làm điểm ra mắt cho thấy sức hút ngày càng rõ của DANAFF đối với các nhà sản xuất trong khu vực.
Ở trụ cột thứ hai, DANAFF IV dành sự quan tâm đặc biệt cho việc tôn vinh các giá trị di sản điện ảnh. Nổi bật là chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới (1986-2026)” với 17 bộ phim tiêu biểu được sản xuất trong bốn thập kỷ qua.
Khán giả có dịp nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam về tư duy sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh, phương thức sản xuất và cách tiếp cận hiện thực xã hội. Song song đó, chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ” giới thiệu 13 bộ phim đại diện cho những cột mốc quan trọng của một nền điện ảnh có ảnh hưởng hàng đầu thế giới.
Điểm mới của DANAFF IV là mở rộng mạnh mẽ các hoạt động đào tạo và hỗ trợ tài năng trẻ. Năm nay, LHP giới thiệu bốn sáng kiến mới gồm Script Lab, DANAFF Industry Days, DANAFF’s Cinephiles và Gian hàng DANAFF. Chương trình DANAFF Talents tiếp tục là hoạt động trọng điểm, với 191 dự án đăng ký tham gia các hạng mục.
Trong đó, Script Lab lựa chọn 8 dự án phim truyện dài; hạng mục Art-house Projects lựa chọn 10 dự án đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực. Workshop Ươm mầm tài năng quy tụ hơn 50 học viên tham gia các lớp diễn xuất cơ bản và nâng cao. Chương trình còn tổ chức các lớp Masterclass chuyên sâu với sự tham gia của những tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới như nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic và minh tinh điện ảnh Mỹ Jane Seymour.
Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Đồng Trưởng BTC, Giám đốc DANAFF IV, từ mùa đầu tiên năm 2023 đến nay, DANAFF đã từng bước trưởng thành và xây dựng được thương hiệu riêng. “Nếu như các mùa trước chủ yếu tập trung vào trình chiếu, giao lưu và đào tạo thì DANAFF IV đánh dấu bước phát triển mới với việc hình thành trụ cột thứ tư là kết nối thị trường điện ảnh”, TS Ngô Phương Lan nhận định.
Sau thành công của Chợ Dự án DANAFF năm 2025, năm nay BTC triển khai DANAFF Industry Days với sự tham gia của 10 hãng phim cùng hơn 20 đối tác quốc tế. Đây là diễn đàn để các nhà sản xuất, phát hành, đầu tư gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Thông qua hoạt động này, DANAFF hướng tới thúc đẩy sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội phát hành, đầu tư và hợp tác sản xuất cho các đơn vị trong nước.
Trong khuôn khổ LHP còn diễn ra ba hội thảo quốc tế: “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”; “Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh”; “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”. Các hội thảo tập trung vào những vấn đề đang đặt ra với điện ảnh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
DANAFF IV cũng ghi dấu ấn với sự góp mặt của nhiều tên tuổi có tầm ảnh hưởng như ông Kim Dong-ho, nhà sáng lập LHP quốc tế Busan; đạo diễn Hồng Kông (Trung Quốc) Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong), Trưởng Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi; minh tinh Jane Seymour; nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic, cựu Chủ tịch kiêm CEO của 20th Century Fox...
Dịp này, DANAFF IV trao giải Thành tựu điện ảnh cho Bill Mechanic, ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông đối với nghệ thuật và công nghiệp điện ảnh thế giới. LHP năm nay còn chào đón nhiều ngôi sao được khán giả yêu mến như Ji Chang Wook, Jung Il Woo, Park Sung Woong, Han Dong Hee, Tuba Büyüküstün cùng đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất Việt Nam.
Khẳng định thương hiệu, đưa điện ảnh đến gần công chúng
Theo BTC, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, toàn bộ vé xem phim tại DANAFF IV được phát miễn phí thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến trên website chính thức của LHP. Nhiều suất chiếu đã nhanh chóng kín chỗ ngay từ những ngày đầu mở đăng ký, cho thấy sức hút của sự kiện đối với khán giả yêu điện ảnh.
Bên cạnh các suất chiếu trong rạp, DANAFF IV còn tổ chức 7 suất chiếu phim ngoài trời tại Công viên APEC Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng, Quảng trường Trung tâm Hành chính Hòa Khánh, bãi biển Tam Thanh và Quảng trường Sông Hoài (Hội An). Những không gian chiếu mở này góp phần đưa điện ảnh đến gần hơn với cộng đồng, để LHP không chỉ hiện diện trong rạp chiếu, mà còn lan tỏa trong đời sống đô thị và các không gian văn hóa công cộng.
Lần đầu tiên, Gian hàng DANAFF được tổ chức tại Công viên APEC như một điểm giao lưu, quảng bá và trải nghiệm, kết nối điện ảnh với doanh nghiệp, thương hiệu và công chúng yêu phim. Đây cũng là một trong những nỗ lực mở rộng biên độ của LHP, đưa DANAFF từ sự kiện chuyên môn trở thành không gian gặp gỡ rộng hơn giữa sáng tạo, thị trường và khán giả.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng BTC DANAFF IV cho biết, sau ba kỳ tổ chức, DANAFF đã từng bước khẳng định vị trí là một sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa của thành phố, đồng thời trở thành điểm hẹn giao lưu của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế. DANAFF IV tiếp tục thể hiện khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành không gian văn hóa cởi mở, năng động và sáng tạo, nơi điện ảnh là cầu nối giữa con người, các nền văn hóa và bạn bè quốc tế.
Đồng quan điểm, TS Ngô Phương Lan bày tỏ, qua từng mùa tổ chức, chương trình ngày càng được bổ sung nhiều hoạt động mới, tạo nên diện mạo phong phú và chuyên nghiệp. Mục tiêu của BTC là xây dựng DANAFF trở thành một sản phẩm văn hóa có giá trị cộng đồng, mang những thành tựu của nghệ thuật thứ bảy đến gần hơn với công chúng.
Sự gia tăng về quy mô, chất lượng chuyên môn và mức độ quốc tế hóa cho thấy bước phát triển mới của DANAFF. Từ một LHP trẻ, sự kiện đang từng bước định hình thương hiệu riêng, góp phần tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.

RSS