Bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng IV:
“Tử chiến trên không” giành giải Phim Việt Nam hay nhất tại DANAFF IV
VHO - Tối 4.7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã chính thức bế mạc sau 7 ngày diễn ra sôi nổi, khép lại mùa liên hoan phim có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hàng loạt hoạt động điện ảnh, nghề nghiệp và giao lưu quốc tế.
Tham dự lễ bế mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân.
Cùng tham dự buổi lễ có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình.

Cùng tham dự buổi lễ có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương, các nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế, thành viên ban giám khảo và đông đảo khán giả.
Phát biểu tại lễ bế mạc, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Đồng Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc DANAFF IV, cho biết sau 7 ngày hoạt động, DANAFF IV đã thực sự trở thành "một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn" với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng gần 200 buổi chiếu phục vụ công chúng.

DANAFF IV quy tụ hơn 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, đồng thời nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng chục nghìn khán giả yêu điện ảnh.
TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh, điều đáng nhớ của mỗi kỳ liên hoan phim không chỉ nằm ở những con số mà còn ở những dấu mốc được tạo nên. Theo bà, DANAFF IV đã cho thấy sức mạnh của điện ảnh trong việc kết nối con người, vượt qua khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa.
Đồng thời, TS Ngô Phương Lan cho biết, Ban tổ chức luôn mong muốn tạo nên một không gian để điện ảnh Việt Nam và châu Á gặp gỡ thế giới, đồng thời mở ra thêm cơ hội để bạn bè quốc tế khám phá điện ảnh Việt Nam. Sau bốn mùa tổ chức, dù chưa phải chặng đường dài, DANAFF đã có cơ sở để tin tưởng rằng hành trình ấy đang đi đúng định hướng.

Theo Giám đốc DANAFF, điểm nổi bật của mùa liên hoan năm nay là sự mở rộng cả về quy mô lẫn tư duy phát triển. Bên cạnh việc giới thiệu các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Việt Nam, châu Á và thế giới, DANAFF IV còn đẩy mạnh các hoạt động nghề nghiệp thông qua chương trình DANAFF Talents với nhiều nội dung mới như Vườn ươm dự án, Xưởng kịch bản (Script Lab), workshop diễn xuất Ươm mầm tài năng, các lớp học nâng cao kỹ năng (Master Class).
Đặc biệt, Diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh (DANAFF Industry Days) lần đầu tiên được tổ chức, mở ra không gian kết nối giữa các nhà sản xuất, nhà đầu tư, nhà phát hành và các nhà làm phim trong khu vực. Theo TS Ngô Phương Lan, sự ra đời của diễn đàn này mang ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam và châu Á ra thế giới.
Bà cho rằng điện ảnh không chỉ cần những bộ phim hay mà còn cần phát hiện những ý tưởng mới, nuôi dưỡng các tài năng trẻ, kết nối các dự án và tạo thêm cơ hội để các tác phẩm có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Một điểm nhấn khác của DANAFF IV là chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới, nhìn lại chặng đường 40 năm phát triển của điện ảnh nước nhà. Theo TS Ngô Phương Lan, đây không chỉ là dịp để tự hào về những thành tựu mà các thế hệ nghệ sĩ đã tạo dựng, mà còn giúp nhìn rõ hơn những cơ hội phía trước khi điện ảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, tiếp cận công nghệ, mô hình sản xuất và thị trường quốc tế.
Bà cũng nhấn mạnh vai trò mới của các liên hoan phim trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, liên hoan phim không còn chỉ là nơi trình chiếu và trao giải, mà cần trở thành nơi phát hiện tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh. Đây cũng chính là hướng đi mà DANAFF đang lựa chọn.


“Trong những ngày diễn ra liên hoan phim, Đà Nẵng đã đón sự hiện diện của nhiều chuyên gia hàng đầu, các nhà sản xuất, nhà phát hành, nhà làm phim uy tín cùng nhiều nghệ sĩ, ngôi sao điện ảnh có sức ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới. Sự góp mặt của các đại biểu quốc tế không chỉ nâng cao uy tín của DANAFF mà còn cho thấy điện ảnh Việt Nam ngày càng được quan tâm, đối thoại và kết nối sâu rộng hơn với dòng chảy điện ảnh thế giới” - TS Ngô Phương Lan nhận định.
Tri ân sự hiếu khách và tầm vóc của TP Đà Nẵng, TS Ngô Phương Lan khẳng định, Đà Nẵng đã góp phần quan trọng tạo nên thành công của DANAFF IV. Không chỉ là điểm đến du lịch, thành phố bên sông Hàn đang dần trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật, là bệ phóng lý tưởng cho một liên hoan phim mang tầm khu vực.

TS Ngô Phương Lan cũng bày tỏ mong muốn DANAFF sẽ không chỉ là sự kiện kéo dài 7 ngày trong mùa hè mà còn trở thành một nền tảng điện ảnh hoạt động quanh năm, là nơi gặp gỡ của các nhà làm phim, không gian cho những ý tưởng mới và cầu nối giữa Việt Nam với châu Á cũng như từ châu Á vươn ra thế giới.
TS Ngô Phương Lan cũng cho rằng bên cạnh các giải thưởng được trao trong đêm bế mạc, giá trị lớn nhất mà DANAFF mang lại chính là những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ hợp tác được hình thành, những dự án được khởi động và những giấc mơ điện ảnh được tiếp thêm niềm tin để tiếp tục hành trình.
Thay mặt Ban tổ chức, TS Ngô Phương Lan gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các địa phương; các đối tác, nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, thành viên ban giám khảo, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà làm phim, tình nguyện viên và đông đảo khán giả đã đồng hành cùng DANAFF IV.


"DANAFF IV khép lại, nhưng hành trình kết nối sẽ tiếp tục", TS Ngô Phương Lan khẳng định, đồng thời bày tỏ kỳ vọng liên hoan phim sẽ tiếp tục phát triển, trở thành điểm hẹn uy tín của điện ảnh châu Á và góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong những năm tới.
Phát biểu bế mạc DANAFF IV và chào đón DANAFF V, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, thông qua DANAFF, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục xây dựng thương hiệu "thành phố sự kiện", trở thành trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực, qua đó tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Bà tin tưởng những kết nối được hình thành tại DANAFF IV sẽ tiếp tục phát triển thành các dự án hợp tác, ý tưởng sáng tạo và những tác phẩm điện ảnh trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời chúc mừng các tác phẩm, nghệ sĩ được vinh danh, đồng thời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Ban giám khảo, các đoàn làm phim, nghệ sĩ, đối tác, tình nguyện viên, các cơ quan báo chí và đông đảo khán giả đã góp phần làm nên thành công của DANAFF IV.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, DANAFF IV khép lại nhưng những giá trị và kết nối mà liên hoan phim tạo dựng sẽ tiếp tục được lan tỏa. Thay mặt Ban tổ chức, bà tuyên bố bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nghệ sĩ, nhà làm phim sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng trong những mùa DANAFF tiếp theo.



Tại lễ bế mạc, BTC đã trao các giải thưởng:
Ở Hạng mục Phim Việt Nam dự thi: Giải khán giả bình chọn Phim Việt Nam được yêu thích nhất trao cho bộ phim Hẹn em ngày nhật thực.
Giải Netpac được trao cho bộ phim Mưa đỏ; Giải kịch bản xuất sắc nhất thuộc về kịch bản phim Bẫy tiền của đạo diễn, biên kịch Oscar Dương.
Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho diễn viên Thái Hoà trong phim Tử chiến trên không; Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Việt Hương trong phim Cục vàng của ngoại.
Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Đạo diễn Dương Minh Chiến, phim Truy tìm Long Diên Hương. Bộ phim cũng được Giải đặc biệt của Ban Giám khảo.
Đặc biệt, Tử chiến trên không đã giành giải Phim Việt Nam hay nhất.



Ở Hạng mục Phim châu Á dự thi: Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về bộ phim Xế nghèo (Trung Quốc).
Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho diễn viên Caner Cindoruk (phim Cứu rỗi, phim Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Điển, Saudi Arabia).
Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Kirti Kulhari của bộ phim Một bữa no, Ấn Độ.
Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Emin Alper, đạo diễn phim Cứu rỗi.
Giải đặc biệt của Ban Giám khảo được trao cho bộ phim Lặng câm của Nhật Bản.
Giải Phim châu Á hay nhất được trao cho Một bữa no, phim Ấn Độ.
Ngoài ra, BTC cũng đã trao Giải Phê bình cho phim châu Á xuất sắc: Roid - Khi trái cọ rơi (phim Bangladesh).



RSS