Sáng tác hội họa, ký họa về nghệ thuật truyền thống A Lưới

THÙY AN

VHO - Từ ngày 27 đến 30.3, Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp với UBND huyện A Lưới và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình sáng tác “Nghệ thuật truyền thống A Lưới” - năm 2025.

Sáng tác hội họa, ký họa về nghệ thuật truyền thống A Lưới - ảnh 1
Nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm về hoạt động chế biến ẩm thực và nghề thủ công truyền thống của đồng bào A Lưới

Chương trình với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư, họa sĩ, nghệ sĩ nhóm Ký họa đô thị Hà Nội, các họa sĩ Huế và những nghệ sĩ, nghệ nhân đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới, thành phố Huế.

Các nghệ sĩ đã tham gia sáng tác hội họa, ký hoạ trực tiếp từ các công trình kiến trúc, hoa văn, họa tiết trang trí nhà truyền thống của đồng bào các dân tộc, như: nhà moong (nhà sàn dài) của người Pa Cô, nhà rông của người Tà Ôi, nhà gươl của đồng bào Cơ Tu.

Ký họa các hoạt động chế tác, trình diễn của những những nghệ nhân điêu khắc gỗ, làm gốm, dệt Dèng, đan lát, chế biến ẩm thực…

Qua đó, góp phần bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc ở huyện A Lưới. Đồng thời, quảng bá và tôn vinh các giá trị đó đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Sáng tác hội họa, ký họa về nghệ thuật truyền thống A Lưới - ảnh 2
Ký họa phong cảnh và công trình kiến trúc đặc trưng của đồng bào các dân tộc tại huyện A Lưới

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng tổ chức triển lãm “Nét đẹp A Lưới qua nghệ thuật ký họa”, giới thiệu đến công chúng 150 tác phẩm ký họa về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, kiến trúc, phong tục tập quán, đời sống của đồng bào huyện A Lưới.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động trải nghiệm như in tranh dân gian theo mẫu bản khắc tranh Làng Sình, tranh Đông Hồ; vẽ tranh; nặn tò he; viết thư pháp… cũng đã thu hút công chúng và học sinh tham gia.

Thông qua đó, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm giá trị nghề truyền thống; khơi gợi niềm yêu thích văn hóa truyền thống đối với học sinh.