Nhà hát Kịch TP.HCM trở lại biểu diễn dịp Tết Nguyên đán sau thời gian gián đoạn
VHO - Nhà hát Kịch TP.HCM chính thức sáng đèn trở lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sau 7 năm gián đoạn, ra mắt khán giả hai vở diễn mới "Mã đáo khai xuân" và "Ra giêng anh cưới em"

Chiều 6.2, Nhà hát Kịch TP.HCM chính thức thông tin về việc trở lại hoạt động biểu diễn tại rạp trong dịp Tết Nguyên đán - Xuân Bính Ngọ 2026, đánh dấu chặng đường mới sau thời gian gián đoạn do những tác động khách quan.
Trải qua hơn 68 năm hình thành và phát triển, Nhà hát Kịch Thành phố là một trong những đơn vị nghệ thuật sân khấu tiêu biểu của TP.HCM, gắn liền với lịch sử phát triển của sân khấu kịch nói cách mạng Việt Nam.
Tiền thân là Đoàn Kịch nói Nam Bộ, được thành lập năm 1958, Nhà hát đã đồng hành cùng nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, từ những năm tháng biểu diễn phục vụ chiến trường, bộ đội và đồng bào trong kháng chiến, đến thời kỳ xây dựng đời sống văn hóa - nghệ thuật sau ngày đất nước thống nhất.
Trong suốt chặng đường ấy, Nhà hát không chỉ dàn dựng nhiều tác phẩm kịch có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, mà còn là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sĩ, góp phần định hình diện mạo sân khấu kịch nói TP.HCM qua từng thời kỳ.
Dù đối mặt với nhiều biến động về cơ chế hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất và sự thay đổi thị hiếu khán giả, Nhà hát Kịch Thành phố vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật chính thống, lấy con người, giá trị nhân văn và hơi thở đời sống làm trung tâm sáng tạo.

Trên nền tảng truyền thống đó, việc chính thức trở lại biểu diễn trong dịp Tết Nguyên đán - Xuân Bính Ngọ 2026 mang ý nghĩa không chỉ là tái khởi động hoạt động phục vụ công chúng, mà còn thể hiện nỗ lực tự chủ, phát huy nội lực của tập thể Nhà hát trong bối cảnh chuyển đổi mô hình hoạt động của các đơn vị nghệ thuật công lập hiện nay.
Ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát Kịch TP.HCM cho biết, một trong những định hướng trọng tâm trong giai đoạn tới là hướng đến khán giả trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.
Nhà hát dự kiến tập trung chuyển thể các tác phẩm văn học Việt Nam tiêu biểu thành các vở diễn, trích đoạn kịch phù hợp với tâm lý và thẩm mỹ của giới trẻ, qua đó đưa văn học đến gần hơn với đời sống, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu sân khấu trong thế hệ mới.
Bên cạnh các suất diễn tại rạp, Nhà hát cũng dự kiến mở rộng không gian biểu diễn, tổ chức lưu diễn và biểu diễn chuyên đề tại các trường THPT, cao đẳng và đại học trên địa bàn TP.HCM, kết hợp giữa biểu diễn và giao lưu, trao đổi chuyên môn.

Nhận định về sự trở lại của Nhà hát Kịch TP.HCM, NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - cho rằng, việc một nhà hát công lập chính thức sáng đèn trở lại sau 7 năm gián đoạn là tín hiệu đáng khích lệ, thể hiện quyết tâm “tự cởi trói” của tập thể Nhà hát trong bối cảnh cơ sở vật chất vẫn đang chờ được đầu tư, cải tạo.
Theo NSND Trần Ngọc Giàu, khi hoạt động trở lại, Nhà hát cần đặc biệt chú trọng việc giữ gìn tay nghề cho nghệ sĩ, chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn kịch bản, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, đồng thời xây dựng đội ngũ kế thừa và tìm kiếm bản sắc riêng để tạo dấu ấn, tránh đi theo lối mòn.
Ông chia sẻ: “Làm nghề sân khấu nếu không được diễn thì sẽ bị ‘lụt nghề’, nhưng nếu làm không tới nơi tới chốn thì rất dễ ‘hư nghề’. Đây là thử thách lớn đối với Nhà hát khi hoạt động trở lại”.
Bên cạnh đó, NSND Trần Ngọc Giàu cho rằng Nhà hát cần có sự kết hợp hài hòa giữa những diễn viên đã có thương hiệu nhằm hỗ trợ chuyên môn, đồng thời từng bước bổ sung, đào tạo lực lượng diễn viên mới để tạo nền tảng phát triển bền vững.
Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu xác định một khuynh hướng nghệ thuật riêng, một hướng đi khác biệt để tạo bản sắc, tránh rập khuôn theo những mô hình sân khấu đã có thương hiệu trên thị trường.
“Hy vọng Ban Giám đốc và các diễn viên sẽ nỗ lực đổi mới, hướng tới những cách làm mới, bảo đảm nội dung nhưng đồng thời tìm kiếm hình thức thể hiện mới, không lặp lại mô típ cũ. Với việc biểu diễn trong dịp Tết Bính Ngọ năm nay, mong rằng Nhà hát sẽ có một khởi đầu thuận lợi và từng bước chuyển mình”, NSND Trần Ngọc Giàu bày tỏ.

Trong lần trở lại này, Nhà hát Kịch TP.HCM ra mắt hai vở diễn theo hình thức kịch ca nhạc (Drama Music Play), kết hợp kịch nói với âm nhạc, hát múa nhằm tăng khả năng biểu đạt cảm xúc và tính hấp dẫn sân khấu.
Theo đó, vở Mã đáo khai xuân (tác giả Hoàng Mẫn, đạo diễn Đỗ Thúy) sẽ được biểu diễn lúc 19h Mùng 1 và Mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (tức ngày 17 và 19.2.2026), với sự tham gia của các nghệ sĩ Quốc Thịnh, Đỗ Thúy, Nguyễn Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng, Hồng Phạm, nhóm ca Mắt Ngọc và vũ đoàn Chuông Gió.
Vở Ra giêng anh cưới em (tác giả Lam Tuyền, đạo diễn Trần Ngọc Giàu) diễn lúc 19h Mùng 2 và Mùng 4 Tết (ngày 18 và 20.2.2026), quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Vũ Luân, NSƯT Việt Hà, Minh Dự, Tuyết Mai, Nguyễn Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng, Đỗ Thúy, Hồng Phạm, Huỳnh Thanh Trung…
Các vở được biểu diễn tại Rạp Công nhân - Nhà hát Kịch TP.HCM, số 30 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành.
Thực tiễn hoạt động cho thấy thương hiệu Nhà hát Kịch TP.HCM đang dần được khẳng định trở lại thông qua nhiều chương trình nghệ thuật tổng hợp và nhiệm vụ chính trị, với kịch giữ vai trò trung tâm. Năm 2026, Nhà hát dự kiến dàn dựng vở Bà mẹ và thanh gươm (tác giả Phan Vũ), một tác phẩm chính luận hậu chiến, chuyển thể từ văn học.

Với sự trở lại trong dịp Tết Nguyên đán - Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà hát Kịch TP.HCM kỳ vọng tiếp tục là không gian sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc, phản ánh đời sống xã hội đương đại, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân Thành phố, đồng thời từng bước khẳng định vị thế của mình trong dòng chảy phát triển của sân khấu Việt Nam hôm nay.

RSS