Triển lãm Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

“Lớp học sống” giữa lòng trường học

VĨNH QUÝ

VHO - Triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Cuộc đời và sự nghiệp” do Bảo tàng tỉnh Quảng Trị tổ chức tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) không chỉ tái hiện chân dung vị Đại tướng – Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn trở thành “lớp học sống”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ học sinh hôm nay.

“Lớp học sống” giữa lòng trường học - ảnh 1
Ngày 23.3, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức "Triển lãm "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Cuộc đời và sự nghiệp"

Tái hiện cuộc đời một vị tướng của nhân dân

Ngày 23.3, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Cuộc đời và sự nghiệp”.

Triển lãm giới thiệu hệ thống tư liệu, hình ảnh, tái hiện một cách khái quát, có hệ thống cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị Tổng Tư lệnh đầu tiên, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ quá trình sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước đến quá trình trưởng thành, trực tiếp chỉ huy nhiều chiến dịch lớn, tiêu biểu là Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, tất cả được thể hiện sinh động qua các không gian trưng bày.

“Lớp học sống” giữa lòng trường học - ảnh 2
Cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm gồm hai phần: phần thứ nhất giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng; phần thứ hai giới thiệu những hình ảnh gần gũi giữa Đại tướng với nhân dân, trong đó có tình cảm sâu nặng đối với quê hương Quảng Trị. Qua đó, góp phần làm nổi bật hình ảnh một vị tướng tài năng, nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm đồng thời là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

“Lớp học sống” giữa lòng trường học - ảnh 4
Triển lãm giới thiệu những tư liệu quý bằng hình ảnh về cuộc đời sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

“Lớp học lịch sử sống động” cho thế hệ trẻ

Không chỉ mang ý nghĩa tri ân, triển lãm còn tạo ra môi trường giáo dục trực quan, giúp học sinh tiếp cận lịch sử thông qua trải nghiệm thực tế, qua đó nâng cao nhận thức và bồi đắp tình cảm đối với truyền thống dân tộc.

Em Lê Thị Ngân Tâm, học sinh lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho biết, triển lãm giúp em hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Qua những tư liệu, hình ảnh trưng bày, em nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương của Đại tướng, từ đó thêm hứng thú tìm hiểu lịch sử và ý thức học tập, rèn luyện. Em mong muốn nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động tương tự để chúng em có thêm cơ hội trải nghiệm, học hỏi”, Ngân Tâm chia sẻ.

“Lớp học sống” giữa lòng trường học - ảnh 5
Những bức ảnh tư liệu giúp học sinh hiểu hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ở góc độ giáo viên, cô Trương Thị Xuân, giáo viên môn Lịch sử, nhận định việc gắn kết giữa giảng dạy trên lớp với hoạt động trải nghiệm là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. “Những hoạt động như triển lãm không chỉ giúp học sinh mở rộng kiến thức mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc. Khi được tiếp cận trực quan với các nhân vật lịch sử tiêu biểu, các em sẽ hiểu sâu, nhớ lâu và có chuyển biến tích cực về nhận thức,” cô Xuân nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, việc đổi mới phương thức giáo dục lịch sử theo hướng trực quan, trải nghiệm góp phần khắc phục tình trạng khô khan, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, hiệu quả. Qua đó, không chỉ nâng cao hiểu biết mà còn góp phần hình thành lý tưởng sống, ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

“Lớp học sống” giữa lòng trường học - ảnh 6
Những mô hình trực quan tái hiện lại một phần nhỏ của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Triển lãm vì vậy không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khích lệ thế hệ trẻ noi gương các bậc tiền bối cách mạng, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tích cực học tập, rèn luyện, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.