Điều gì khiến “Đất nước thiên hùng ca” được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa mới?
VHO - Để tạo nên một chương trình có tiêu chuẩn quốc tế, ngay từ đầu, Ban tổ chức Đất nước thiên hùng ca xác định phải quy tụ những người giỏi trong nước và quốc tế ở từng lĩnh vực. Hơn 10.000 giờ nghiên cứu, tập luyện và hoàn thiện từng chi tiết đã được dành cho 75 phút trình diễn, với kỳ vọng đưa những giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng bằng một ngôn ngữ nghệ thuật mới.

Hội tụ những tên tuổi ở nhiều lĩnh vực
Trong quá trình xây dựng nền tảng nội dung, Ban tổ chức mời hội đồng tư vấn gồm nhiều chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực lịch sử, văn hóa như PGS.TS Vũ Văn Quân, TS. Đinh Văn Anh, TS. Đinh Thị Thúy Hiên, TS. Hoàng Văn Diệp, ThS. Nguyễn Ngọc Phương Đông... Các chuyên gia tham gia từ sớm để phản biện, thẩm định, bảo đảm những giá trị lịch sử, văn hóa cốt lõi được truyền tải đúng tinh thần.
Ở khâu đạo diễn và dàn dựng, Vinpearl hợp tác với đạo diễn nghệ thuật Thôi Hiểu Dũng, người có 16 năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nghệ thuật của Tập đoàn Tống Thành. Ông cũng là đạo diễn đứng sau những đại show nổi tiếng châu Á như Tống Thành thiên cổ tình, Ngô Việt thiên cổ tình.
Phần âm nhạc được giao cho NSƯT Hồ Hoài Anh. Theo Ban tổ chức, NSƯT Hồ Hoài Anh hội tụ nền tảng âm nhạc truyền thống, tư duy sáng tác đương đại và kinh nghiệm dàn dựng cho các sân khấu quy mô lớn.
Đáng chú ý, khả năng chuyển hóa tinh hoa âm nhạc Việt thành ngôn ngữ hiện đại, quốc tế hóa được xem là yếu tố quan trọng để âm nhạc của chương trình có thể chạm tới công chúng hôm nay và khán giả quốc tế.
Bên cạnh đó là đội ngũ nghệ sĩ Việt Nam có chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực như xiếc, múa, võ thuật, khiêu vũ thể thao... Nhiều người từng giành huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế, có hàng chục năm kinh nghiệm võ thuật hoặc tham gia những dự án điện ảnh lớn.
Tất cả cùng dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, tập luyện và hoàn thiện từng chi tiết để tạo nên 75 phút trình diễn, mang đến cho khán giả những giây phút mãn nhãn.
Khi lịch sử trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo
Theo các chuyên gia, Việt Nam không thiếu chất liệu để khai thác và quảng bá hình ảnh dân tộc. Hơn 4.000 năm lịch sử, 54 dân tộc cùng hàng nghìn di sản vật thể và phi vật thể tạo nên một nguồn tài nguyên văn hóa phong phú.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, hình ảnh Việt Nam trên thế giới vẫn chủ yếu được biết đến qua những biểu tượng như vịnh Hạ Long, áo dài hay phở, trong khi những tác phẩm nghệ thuật đủ sức trở thành “điểm phải đến, phải xem” đối với du khách quốc tế vẫn còn ít.
GS Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (nay là Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho rằng, Việt Nam không thiếu chất liệu văn hóa, lịch sử để quảng bá hình ảnh dân tộc, cũng không phải người trẻ thờ ơ với các giá trị dân tộc. Điều còn thiếu là một cách kể đủ hấp dẫn để chạm tới cảm xúc.
Theo ông, sự đón nhận của công chúng cho thấy show Đất nước thiên hùng ca đã tìm được lời giải cho bài toán mà nhiều thế hệ làm nghệ thuật trăn trở.
Tác phẩm vượt khỏi khuôn mẫu của nghệ thuật trình diễn truyền thống, cả ở tư duy sáng tạo lẫn cách vận dụng công nghệ và không gian sân khấu hiện đại.
Thay vì kể lịch sử tuần tự theo niên đại hay tái hiện lịch sử như một bài học trên sân khấu, tác phẩm xây dựng hệ thống biểu tượng văn hóa với những lát cắt tiêu biểu của lịch sử dân tộc, từ huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, thời đại Hùng Vương, những chiến công giữ nước đến hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển và đang vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Cách tiếp cận này giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với công chúng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp nhận đối với khán giả quốc tế.
GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đánh giá việc Đất nước thiên hùng ca tiếp cận lịch sử như một nguồn cảm hứng sáng tạo là một điểm đột phá.
Theo ông, điều quan trọng là truyền được cảm xúc và cảm hứng cho người xem; một nhân vật lịch sử hoàn toàn có thể được thể hiện dưới nhiều góc nhìn khác nhau để tạo nên những cảm xúc mới.
Cùng quan điểm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, Đất nước thiên hùng ca hội tụ các yếu tố cần thiết của một sản phẩm công nghiệp văn hóa hiện đại, gồm giá trị tư tưởng và nghệ thuật, khả năng tiếp cận thị trường, tái sản xuất và vận hành bền vững.
Từ cách làm này, tác phẩm cho thấy nghệ thuật Việt Nam có thể hướng tới những sản phẩm chuyên nghiệp, có khả năng cạnh tranh và tồn tại trên thị trường.

Không chỉ làm mới cách kể lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, Đất nước thiên hùng ca còn cho thấy tiềm năng đưa giá trị văn hóa dân tộc trở thành sản phẩm hấp dẫn đại chúng, góp phần mở lối để công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới, với mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030.

RSS