Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam”
VHO - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025), Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam”.
Chương trình diễn ra lúc 20h10 ngày 31.8.2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Hà Nội.
Chương trình do Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với Nhà hát Múa Rối Thăng Long tổ chức thực hiện. Tổng đạo diễn: Hoàng Công Cường, Tổng biên đạo: NSND Hồng Phong, Giám đốc âm nhạc: nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ, Biên tập và lời bình: Nguyễn Hồng Nga – Đinh Tiến Dũng.
Chương trình được tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô. Sự kiện là điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc trong khuôn khổ Triển lãm "Thành tự đất nước" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, khẳng định vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp của Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước trong chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đây là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm chính trị, văn hoá của Thủ đô Hà Nội trong suốt 80 năm qua. Nội dung kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Chương trình dài 85 phút, gồm ba chương: Chương I: "Hà Nội ngày, tháng, năm"; Chương II: "Hà Nội trong mắt ai”; Chương III: "Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam".
Chương I: "Hà Nội ngày, tháng, năm", tái hiện những mốc son lịch sử từ Cách mạng tháng Tám, Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945 và vai trò của Thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước - một trang lịch sử hào hùng và cũng chan chứa tình yêu, tấm lòng của con người Hà Nội....
Các ca khúc đi cùng năm tháng như Mười chín tháng Tám (Xuân Oanh), Người là Hồ Chí Minh (Anh Tú), Tiến quân ca (Văn Cao), Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Sẽ về Thủ đô (Huy Du), Tiến về Hà Nội (Văn Cao)… vang lên trong không gian sân khấu kết hợp trình chiếu tư liệu lịch sử, hoạt cảnh và đại cảnh quần chúng.
Chương II: "Hà Nội trong mắt ai" khắc họa một Hà Nội của ngày hôm qua trải qua hy sinh và gian khổ chiến tranh, để giành lại được ánh nắng độc lập và bầu trời xanh tự do, Hà Nội đi lên từ tro tàn chiến tranh để tái thiết lại cuộc sống. Để có được 1 ngày “bình thường” như bao ngày, là biết bao hy sinh và nỗ lực phi thường. Chương II khắc họa một Hà Nội rất hào hoa, đậm bản sắc văn hóa, và con người Hà Nội thanh lịch, yêu cái đẹp, đậm tình người.

Đó là một Hà Nội đến để yêu, thông qua lời kể chuyện của một nhân vật rất Hà nội: cây bàng nơi góc phố. Một nhân chứng đặc biệt, hình tượng cây bàng nơi góc phố, dẫn dắt câu chuyện về đời sống và tình yêu Hà Nội. Không gian nghệ thuật thể hiện qua hình ảnh phố cổ, 36 phố phường, di sản văn hoá, làng nghề, ẩm thực, cùng nét tinh tế thanh lịch của con người Tràng An.
Nhiều tiết mục ấn tượng sẽ được trình diễn: Song tấu Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Hồ Gươm sáng sớm (Lưu Thiên Hương), Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng), Tổ khúc âm nhạc di sản văn hoá Hà Nội với Xẩm Hà Nội, Đào Liễu, Khí nhạc lưu không về đất học kinh kỳ Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hát văn Hà Nội, ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa (Giáng Son), Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp).
Chương III: "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" thể hiện sự thay đổi như vũ bão của Hà Nội. Một thủ đô ngàn năm văn hiến đang chuyển mình đón thời vận mới. Hàng nghìn tòa cao ốc, những chuyến tàu điện trên cao hiện đại đã đi vào hiện thực đời sống, một nền tảng chuyển đổi số hiện đại và tiện nghi đang càng ngày càng làm nền tảng cho mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất, giao dịch của người dân.
Chương III thể hiện một Hà Nội mãi là trái tim của cả nước, là trái tim của một quốc gia đang nỗ lực không ngừng để vươn mình như cái kén sau bao năm ấp ủ, đã đủ và đến thời khắc tung cánh rực rỡ và lột xác, trở thành một hình hài và sức mạnh mới. Khắc họa hình ảnh Hà Nội với cả nước, với thế giới, một thủ đô năng động, hội nhập, hiện đại, là điểm gặp gỡ và kết nối 3 miền đất nước, kết nối Việt Nam với thế giới.

Các tiết mục được dàn dựng bằng công nghệ 3D mapping, trình chiếu ánh sáng trên mô hình Hoàng thành Thăng Long, cùng khí nhạc sử dụng dàn 80 trống hội. Với các ca khúc: Hào khí Việt Nam (Thắng Holy), Việt Nam muôn màu (Tùng Oplus), mashup Việt Nam trong tôi là (Yến Lê) và Việt Nam tôi (Jack), Dân ta hát dân ca (Tăng Nhật Tuệ) và kết thúc bằng Hà Nội linh thiêng hào hoa (Mê Mây).
Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi: NSND Văn Chương, NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Đông Hùng, Nguyễn Ngọc Anh, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Oplus, Thanh Thuỵ, An Thu An, rapper RamC. Nghệ sĩ đàn bầu Lệ Giang, saxophone Hoàng Tùng, violinist Huyền Anh, cùng tốp ca, tốp múa và thiếu nhi Sao Tuổi Thơ tham gia biểu diễn.
Chương trình còn có sự góp mặt của các diễn viên chuyên nghiệp, người mẫu trong trang phục áo dài Hà Nội, kết hợp lực lượng sinh viên nghệ thuật và quần chúng. Dẫn chương trình: MC Lê Anh và Mỹ Lan.
“Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam” là sự kết hợp đa dạng giữa ca múa nhạc, múa đương đại, hoạt cảnh sân khấu, trình chiếu clip, mapping 3D, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nên một hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.
Chương trình không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật quy mô, mà còn mang ý nghĩa tri ân, khẳng định khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc và nhân văn, với Hà Nội mãi là trái tim của cả nước, trái tim của hòa bình nhân loại.