Quảng Nam:
Triển lãm thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam
VHO - Diễn ra từ ngày 16-26.12, triển lãm chuyên đề "Thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam" tại Bảo tàng Quảng Nam đã trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh tư liệu và 150 ấn phẩm, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người dân đến xem.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 – 22.12.2024), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Quảng Nam tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề “Thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Triển lãm trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, hơn 150 ấn phẩm viết về truyền thống chiến đấu, những chiến công oanh liệt, những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam nói chung và Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Ngoài ra, còn có trưng bày các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, nhiếp ảnh nằm trong cụm tác phẩm, công trình về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng của các tác giả được giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2012, 2022 có nội dung phản ảnh về đất và người Quảng Nam.

Với chủ đề “Thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam”, triển lãm tập trung vào ba nội dung chính: thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam gắn với các giai đoạn: Giai đoạn 1944 - 1954; Giai đoạn 1954 - 1975; QĐND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2024) và truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam (1945 - 2024).

Triển lãm là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng, những chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân ta, đồng thời tri ân những thế hệ cha anh đã hiến dâng cuộc đời mình cho vinh quang của dân tộc, cho độc lập và tự do của Tổ quốc; từ đó, khơi dậy được niềm tự hào, tự tôn dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu nước, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.