Tuyến Dung Quất – Sa Huỳnh mở không gian du lịch biển

NHƯ ĐỒNG

VHO - Hoàn thiện trên nền cát trắng và rừng dương ven biển, tuyến đường Dung Quất – Sa Huỳnh không chỉ rút ngắn khoảng cách giao thông mà còn mở ra không gian kết nối các điểm đến, tạo động lực mới cho phát triển du lịch biển và kinh tế dịch vụ Đông – Nam Quảng Ngãi.

Tuyến Dung Quất – Sa Huỳnh mở không gian du lịch biển - ảnh 1
Hiện đoạn tuyến ven biển thuộc dự án Dung Quất – Sa Huỳnh đã cơ bản hoàn thiện, tạo nên diện mạo mới cho không gian ven biển phía Đông – Nam tỉnh Quảng Ngãi
Tuyến Dung Quất – Sa Huỳnh mở không gian du lịch biển - ảnh 2
Hệ thống biển báo giao thông, hộ lan an toàn, cọc tiêu được lắp đặt đồng bộ dọc tuyến, bảo đảm các điều kiện kĩ thuật theo thiết kế
Tuyến Dung Quất – Sa Huỳnh mở không gian du lịch biển - ảnh 3
Đoạn tuyến sắp đưa vào khai thác có chiều dài 7.085m, từ Km 69+140 đến Km 76+230, với tổng mức đầu tư 152 tỉ đồng. Đây là một trong ba đoạn tuyến thuộc dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh giai đoạn IIB, có tổng vốn đầu tư gần 900 tỉ đồng. Hai đoạn còn lại nằm tại Km 27+690 – Km 29+500 và Km 31+870 – Km 33+450, hiện đang được triển khai theo kế hoạch
Tuyến Dung Quất – Sa Huỳnh mở không gian du lịch biển - ảnh 4
Tuyến đường chạy xuyên qua cồn cát, rừng dương và vùng sản xuất nông nghiệp, song song với quốc lộ 1 về phía Đông, hứa hẹn sẽ trở thành trục giao thông quan trọng khi chính thức thông xe
Tuyến Dung Quất – Sa Huỳnh mở không gian du lịch biển - ảnh 5
Tuyến đường được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, kết nối khu vực các xã Đức Phong, Đức Minh (huyện Mộ Đức cũ), nay là xã Lân Phong và Mỏ Cày, góp phần hình thành trục giao thông ven biển theo hướng Bắc – Nam, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng ven biển của tỉnh Quảng Ngãi
Tuyến Dung Quất – Sa Huỳnh mở không gian du lịch biển - ảnh 6
Dự án được triển khai trong giai đoạn 2022 – 2025, với mục tiêu hình thành hành lang giao thông ven biển, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng
Tuyến Dung Quất – Sa Huỳnh mở không gian du lịch biển - ảnh 7
Người dân trong vùng dự án rất phấn khởi khi tuyến đường sắp hoàn thành. Không chỉ cải thiện điều kiện đi lại, công trình còn được kì vọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội, mở ra cơ hội cho nông nghiệp công nghệ cao, du lịch ven biển, thương mại – dịch vụ, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực Đông – Nam của tỉnh