VHO - Chiều 30.5, xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia của Ấn Độ đã chính thức đến thành phố Đà Nẵng trong sự chào đón trang nghiêm và thành kính của hàng nghìn người dân, tăng ni, phật tử và du khách.
Vào khoảng 16h, máy bay mang theo xá lợi Đức Phật từ TP Hà Nội đã hạ cánh tại sân bay Quốc tế Đà NẵngNgay sau đó, đoàn xe cung rước bắt đầu di chuyển từ sân bay qua các tuyến đường trung tâm thành phố như Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Bạch Đằng, cầu Rồng, Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, Lê Văn Hiến và Sư Vạn Hạnh để đưa xá lợi về chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn)Dọc hai bên các tuyến đường đoàn rước đi qua, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung từ sớm, trong trang phục chỉnh tề, tay chắp niệm Phật, đứng nghiêm trang chờ đón khoảnh khắc thiêng liêngNhiều người không giấu được sự xúc động khi được tận mắt chứng kiến lễ cung rướcLực lượng chức năng thành phố đã được huy động tối đa để đảm bảo an ninh, trật tự, điều tiết giao thông và hỗ trợ y tế trong suốt quá trình diễn ra lễ cung rước và chiêm bái xá lợiCùng với đó, hàng nghìn tình nguyện viên được bố trí tại các khu vực tập trung đông người, hỗ trợ người dân, phật tử trong công tác hướng dẫn, phân luồng và giữ gìn môi trườngTại chùa Quán Thế Âm, xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại khu vực Chánh điện để người dân, phật tử và du khách thập phương đến chiêm bái từ 19h ngày 30.5 đến hết ngày 2.6.Chùa sẽ mở cửa 24/24 trong thời gian này để phục vụ nhu cầu tâm linh của đông đảo quần chúngTheo kế hoạch của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, sau thời gian tôn trí tại chùa Quán Thế Âm, lễ cung tiễn xá lợi trở về Ấn Độ sẽ diễn ra vào ngày 2.6, với lộ trình di chuyển qua các tuyến đường Sư Vạn Hạnh – Lê Văn Hiến – cầu Tiên Sơn – đường 2/9 – Nguyễn Văn Linh – sân bay Đà NẵngXá lợi Đức Phật là phần di cốt thiêng liêng còn lại sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, được xem là biểu tượng tối cao trong niềm tin Phật giáoĐây là lần đầu tiên bảo vật quốc gia của Ấn Độ được cung thỉnh đến Việt Nam, nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025