Khai mạc triển lãm “Nét đẹp di sản văn hóa Huế qua nghệ thuật ký họa” tại Đà Nẵng
ĐỨC HOÀNG
Chia sẻ
VHO - Chiều 7.8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, triển lãm chuyên đề “Nét đẹp di sản văn hóa Huế qua nghệ thuật ký họa” đã chính thức khai mạc.
Sự kiện do Bảo tàng Mỹ thuật Huế phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức, nằm trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa đặc sắc chào mừng Tọa đàm khoa học giữa bốn Bảo tàng Mỹ thuật công lập trên cả nướcTriển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 150 tác phẩm ký họa đặc sắc, được tuyển chọn từ bộ sưu tập gần 1.500 tác phẩm ký họa về Huế do Bảo tàng Mỹ thuật Huế lưu giữ và phát triển từ năm 2020Đây là thành quả của hành trình sáng tác đầy đam mê và tâm huyết của nhiều kiến trúc sư, họa sĩ, nghệ sĩ tạo hình đến từ Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội và HuếPhát biểu khai mạc, bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế nhấn mạnh: “Các tác phẩm ký họa trong triển lãm không chỉ ghi lại hình ảnh chân thực về di sản văn hóa Huế mà còn chứa đựng những cảm xúc cá nhân, chiều sâu tinh thần và tình yêu với vùng đất Cố đô. Đó là những lát cắt sinh động của một Huế vừa truyền thống vừa chuyển mình trong dòng chảy hiện đại”Qua nét bút trực họa đầy tinh tế và cảm xúc, các nghệ sĩ đã phác họa vẻ đẹp kiến trúc cung đình, chùa chiền, cảnh quan thiên nhiên, con người và đời sống thường nhật xứ Huế. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện bằng hình ảnh, chuyển tải giá trị văn hóa - lịch sử gắn liền với ký ức và tâm hồn của người nghệ sĩChia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Trinh – Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết, triển lãm “Nét đẹp di sản văn hóa Huế qua nghệ thuật ký họa” là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động của Tọa đàm khoa học về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác triển lãm chuyên đề tại các bảo tàng mỹ thuật ở Việt Nam” diễn ra từ ngày 6 - 8.8. Đây không chỉ là dịp để các bảo tàng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn mà còn là cơ hội lan tỏa tình yêu di sản đến công chúng“Triển lãm lần này đã mở rộng không gian văn hóa đặc sắc của Huế đến với công chúng Đà Nẵng, tạo nên một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa nghệ thuật và di sản. Chúng tôi trân trọng sự hợp tác đầy tâm huyết từ Bảo tàng Mỹ thuật Huế và kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các bảo tàng trên cả nước trong hành trình phát triển sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa”, bà Nguyễn Thị Trinh chia sẻTriển lãm không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần tại Đà Nẵng, tạo điểm nhấn thu hút du khách, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa các thiết chế văn hóaThông qua ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình và ký họa, di sản văn hóa Huế đã được truyền tải một cách gần gũi, sáng tạo và đầy tính kết nối – mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác bảo tồn và giáo dục di sảnBan tổ chức kỳ vọng rằng, không gian “Nét đẹp di sản văn hóa Huế qua nghệ thuật ký họa” kết hợp với hoạt động trình diễn áo dài truyền thống Huế sẽ trở thành nơi lan tỏa tình yêu với di sản, thúc đẩy hành động bảo vệ và tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộcKhông gian triển lãm càng trở nên ấn tượng và sâu sắc hơn với hoạt động trưng bày, trình diễn áo dài truyền thống Huế trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Viết BảoCác mẫu áo dài được lấy cảm hứng từ mỹ thuật cung đình và những tác phẩm hội họa trong triển lãm, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Huế nói riêngSự kết hợp giữa thời trang và hội họa đã mang đến một hình thức thể hiện di sản đầy sáng tạo và độc đáo