(Emagazine) Vùng mận Phiêng Khoài níu chân du khách bằng bản sắc văn hóa các dân tộc
VHO - Từ ngày 15 - 17.5, xã biên giới Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La) tổ chức “Ngày hội mận lần thứ I” với chủ đề “Mận hậu Phiêng Khoài – Hương vị vùng biên” nhằm tạo dấu ấn góp phần quảng bá nông sản đặc trưng, đánh thức tiềm năng du lịch văn hóa trải nghiệm vùng cao

Phiêng Khoài là xã biên giới giáp Lào, hiện có hơn 2.700ha mận hậu, trong đó khoảng 2.500ha đang cho thu hoạch. Với sản lượng ước đạt 25.000 đến 27.000 tấn, cây mận đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào các dân tộc ở Phiêng Khoài.

Không chỉ dừng ở giá trị kinh tế, cây mận hậu ở Phiêng Khoài còn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, thúc đẩy chuỗi dịch vụ du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp. Nhiều mô hình “vườn mận du lịch” đang dần hình thành, giúp người dân tăng thu nhập kép từ bán quả và đón du khách tham quan, trải nghiệm.

Ngày hội năm nay diễn ra từ ngày 15 - 17.5, tại đây hàng nghìn người dân, du khách đã hòa mình vào chương trình nghệ thuật “Phiêng Khoài - Mùa trái ngọt” với các tiết mục ca múa đặc sắc ca ngợi quê hương, con người vùng biên và tôn vinh nghề trồng mận đã tạo nên không khí vui tươi sôi động.
Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện xã Phiêng Sa, nước bạn Lào góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị vùng biên giới Việt - Lào.



Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra nhiều trải nghiệm hấp dẫn: Thi hái mận tại vườn, trưng bày và giới thiệu nông sản đặc trưng, các môn thể thao dân tộc, giao lưu văn nghệ và trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Tại đây, du khách được trực tiếp vào vườn, tự tay hái những trái mận hậu chín mọng, cảm nhận trọn vẹn vị ngọt thanh, giòn đậm của đặc sản vùng biên.


Theo Ban tổ chức, Ngày hội được tổ chức góp phần giới thiệu, quảng bá thương hiệu mận hậu Phiêng Khoài và các sản phẩm nông sản đặc trưng, từng bước xây dựng thương hiệu mận Phiêng Khoài vươn ra thị trường.
Ngày hội cũng là dịp tăng cường kết nối giữa địa phương với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối và du khách, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Việc tổ chức Ngày hội không chỉ góp phần thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm bền vững.
Từ đó, hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Phiêng Khoài được quảng bá rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước.
Đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của Phiêng Khoài trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo “cú hích” để vùng biên giới Phiêng Khoài chuyển mình mạnh mẽ.

Với hương vị đậm đà của mận hậu, cùng sự mến khách nồng hậu của người dân vùng biên, Phiêng Khoài sẵn sàng chào đón du khách gần xa đến trải nghiệm một mùa trái ngọt khó quên.

RSS