6,95 triệu tấn thủy sản sau 8 tháng, nông nghiệp phân hóa

MẠNH LÊ

VHO - Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 8 tháng năm 2026 tiếp tục tăng trưởng, với tổng sản lượng thủy sản đạt gần 6,95 triệu tấn, nuôi trồng tăng 6%. Trong khi đó, lúa hè thu giảm diện tích và tiến độ thu hoạch chậm hơn cùng kỳ.

Nông nghiệp 8 tháng đạt 6.949 nghìn tấn thủy sản, nuôi trồng tăng 6%
Sản lượng thủy sản 8 tháng năm 2026 đạt 6.949,4 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ

Lúa hè thu giảm diện tích, chậm tiến độ thu hoạch

Tính đến ngày 20.8, cả nước gieo trồng 1,87 triệu ha lúa hè thu, giảm 29,1 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích đã thu hoạch đạt 723,7 nghìn ha, tương đương 38,7% diện tích xuống giống và bằng 77,5% cùng kỳ.

Việc điều chỉnh lịch thời vụ để ứng phó khô hạn, thiếu nước tại một số địa phương là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ sản xuất chậm hơn. Cùng với đó, một phần diện tích lúa được chuyển sang cây trồng hoặc mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ở chiều ngược lại, chăn nuôi tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực. Đàn lợn tăng 4,2%, gia cầm tăng 2,8% so với cùng kỳ, cho thấy nhóm sản phẩm chăn nuôi vẫn giữ được đà tăng trong 8 tháng đầu năm.

6,95 triệu tấn thủy sản, nuôi trồng giữ vai trò động lực

Sau 8 tháng, tổng sản lượng thủy sản đạt 6.949,4 nghìn tấn, tăng 3,8%. Trong đó, nuôi trồng đạt 4.253,9 nghìn tấn, tăng 6%, tiếp tục là động lực chính; khai thác đạt 2.695,5 nghìn tấn, tăng 0,7%.

Đáng chú ý, tôm tiếp tục là điểm sáng khi sản lượng đạt 1.184,2 nghìn tấn, tăng 7,4%; cá đạt 4.816,3 nghìn tấn, tăng 2,6%, trong khi thủy sản khác đạt 948,9 nghìn tấn, tăng 5,8%.

Những con số này cho thấy bức tranh nông nghiệp 8 tháng đang có sự phân hóa rõ: lúa chịu tác động từ thời tiết và điều chỉnh mùa vụ, trong khi thủy sản và chăn nuôi tiếp tục tạo điểm sáng. Xu hướng này cũng phản ánh quá trình chuyển dịch sang các ngành hàng có giá trị kinh tế cao, gắn với chế biến và thị trường xuất khẩu.