Người dân lo lắng về chất lượng nước của Nhà máy nước Ngọc Hồi
VHO- Liên quan đến những bất cập tại Nhà máy nước sạch Ngọc Hồi ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) mà Văn Hóa đã phản ánh, mới đây người dân ở thị trấn Plei Kần tiếp tục kiến nghị về chất lượng nước của đơn vị này.
Người dân phản ánh nước của Nhà máy cấp nước huyện Ngọc Hồi có mùi hôi và thường xuyên có màu vàng đục
Theo phản ánh của người dân ở thị trấn Plei Kần, từ khi Nhà máy nước Ngọc Hồi đi vào hoạt động (cuối 2018), đa số các hộ dân trên địa bàn đăng ký lắp đặt để sử dụng nước sinh hoạt của Nhà máy. Thế nhưng, thời gian gần đây khi sử dụng nước sạch từ hệ thống thì phát hiện nước có màu vàng đục và có mùi khiến người dân lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Anh P.V.L, trú tại thôn 5, Thị trấn Plei Kần cho biết, gia đình anh có giếng nước nhưng vì lượng nước không đủ sử dụng cho sinh hoạt gia đình nên tháng 3.2019 gia đình anh đăng ký lắp đặt và sử dụng hệ thống nước của Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi. Từ đó đến nay gia đình anh L. đều đóng tiền sử dụng nước đều đặn cho nhà máy. Mới đây, trong quá trình sử dụng thì anh L. phát hiện nước có màu vàng đục, không thể sử dụng. “Ngay khi phát hiện tôi đã gọi điện cho Nhà máy cấp nước Ngọc Hồi để phản ánh thì không hề nhận được thông tin phản hồi”, anh L. bức xúc nói.
Trao đổi với Văn Hoá về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Nghi, Chủ tịch UBND Thị trấn Plei Kần cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND thị trấn có mời đại diện Nhà máy lên làm việc. Theo lý giải của Nhà máy thì việc nước sinh hoạt có mùi, đó là mùi Clo khử khuẩn đặc trưng của Nhà máy. Còn việc nước có màu vàng đục là do mỗi lần nhà máy tắt áp, đóng áp, có tác động đến hệ thống bể lọc thì nước sẽ có màu đục, nhưng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn.
Trước đó, Văn Hóa (số 3513, ra ngày 11.1.2021) có bài viết “Nhiều bất cập tại Nhà máy nước sạch huyện Ngọc Hồi (Kon Tum): Chủ đầu tư phớt lờ chính quyền và người dân” phản ánh Nhà máy nước Ngọc Hồi (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) do Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng - Ngọc Hồi (công ty) đầu tư đi vào hoạt động vào cuối 2018. Theo thiết kế được phê duyệt, nhà máy có công suất toàn dự án giai đoạn 1 là 5.000 m3/ngày đêm; giai đoạn 2 là 10.000 m3/ngày đêm. Tuy nhiên, hơn 2 năm đi vào hoạt động, nhà máy cấp nước này đã bộc lộ nhiều bất cập.
Báo cáo về rà soát dự án Nhà máy nước Ngọc Hồi của Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng - Ngọc Hồi của UBND huyện Ngọc Hồi đã chỉ rõ 5 vấn đề tồn tại cần xử lý khắc phục, trong đó đáng lưu ý công tác phối hợp giữa Công ty với chính quyền địa phương chưa tốt, đặc biệt trong công tác kiểm tra, xử lý việc người dân tắm, giặt, sinh hoạt cá nhân tại khu vực lòng hồ nước gây mất an toàn, đồng thời ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường nguồn cung cấp nước cho người dân.
Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Đức Xuân, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ngọc Hồi cho biết “tôi nhiều lần đến trụ sở Nhà máy liên hệ rồi nhắn lại với nhân viên kế toán của Nhà máy yêu cầu lãnh đạo đơn vị lên làm việc nhưng vẫn không nhận được hồi âm”.
NGỌC HÒA