Xuất khẩu qúy I/2026 bứt phá gần 100 tỉ USD, giữ đà tăng giữa biến động địa chính trị
VHO - Bất chấp những biến động địa chính trị phức tạp, đặc biệt tại Trung Đông, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong quý I/2026 vẫn tăng trưởng mạnh, ước tính tiệm cận mốc 100 tỉ USD, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Theo số liệu cập nhật từ cơ quan hải quan và các nguồn thống kê chính thức, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong quý I/2026 đạt gần 100 tỉ USD, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm trước.
Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu tác động mạnh từ xung đột địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông khiến giá năng lượng, chi phí logistics và chuỗi cung ứng biến động mạnh.
Diễn biến thực tế cho thấy đà tăng đã hình thành từ sớm. Ngay từ giữa tháng 3, kim ngạch xuất khẩu đã đạt khoảng 96,8 tỷ USD, tăng hơn 17%, cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ rệt xuyên suốt quý.
Động lực chính tiếp tục đến từ nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo - khu vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu. Các mặt hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng hơn 40%, điện thoại tăng trên 23%, máy móc thiết bị tăng trên 18% so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi mạnh của sản xuất và đơn hàng quốc tế.
Bên cạnh đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định với kim ngạch đạt khoảng 16,7 tỉ USD, tăng gần 6%. Một số mặt hàng ghi nhận mức tăng cao như thủy sản, chăn nuôi, trong khi rau quả tiếp tục là điểm sáng nhờ mở rộng thị trường.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu cũng tăng mạnh theo nhu cầu phục hồi sản xuất. Chỉ tính đến giữa tháng 3, kim ngạch nhập khẩu đã vượt 100 tỷ USD, tăng hơn 24%, chủ yếu tập trung vào nhóm tư liệu sản xuất như máy móc, linh kiện, nguyên vật liệu.
Điểm đáng chú ý là dù chịu áp lực từ biến động địa chính trị, đặc biệt là rủi ro tại các tuyến hàng hải chiến lược và chi phí năng lượng tăng cao, xuất khẩu Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng. Điều này cho thấy hiệu quả của việc đa dạng hóa thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và khả năng thích ứng của doanh nghiệp.
Tuy vậy, các yếu tố rủi ro vẫn hiện hữu khi xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo theo nguy cơ gián đoạn vận tải và gia tăng chi phí đầu vào. Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát chi phí, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường sẽ là yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong các quý tiếp theo.

RSS