Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026:

Văn hóa hòa quyện trong dòng chảy thương mại

ĐÌNH TOÁN - HUY AN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang thu hút đông đảo người dân với không gian mua sắm sôi động, ngập tràn màu sắc và không khí Tết.

Văn hóa hòa quyện trong dòng chảy thương mại - ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thăm các gian hàng tại hội chợ

 Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ và chào mừng thành công tốt đẹp Đại hội lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026), Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là một “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, “xung lực” mới khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, “đòn bẩy” chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Đưa Tết về nhà trong một lần đi hội chợ

Với hơn 3.000 gian hàng được chia thành tám phân khu, hội chợ đem đến hành trình du xuân xuyên Việt sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm. Hội chợ mùa Xuân lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt. Đây là hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình - nơi giao thoa kỳ diệu giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại; nơi hội tụ nhiều chương trình, không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm đặc sắc, độc đáo phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

Sức hấp dẫn lớn nhất của Hội chợ mùa Xuân 2026 chính là sự đa dạng của hàng hóa từ khắp mọi miền Tổ quốc. Tại đây, người tiêu dùng có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết cho một cái Tết đủ đầy, từ những mặt hàng thực phẩm thiết yếu đến những sản vật quý hiếm từ vùng sâu, vùng xa.

Khu vực miền Tây Nam Bộ gây ấn tượng mạnh với sự góp mặt của tỉnh An Giang và Cà Mau. Người dân, du khách khó lòng bỏ qua các mặt hàng chế biến từ gạo, thủy sản hay các loại gia vị, nước mắm đặc trưng từ vùng đất Bảy Núi của An Giang. Trong khi đó, gian hàng tỉnh Cà Mau lại thu hút bởi “hương vị biển” với tôm khô, các sản phẩm chế biến từ tôm và đặc biệt là thương hiệu “vua biển” đầy chất lượng.

Ngược dòng lên phía Bắc, hội chợ lại mang đến những “báu vật” của núi rừng. Đó là những búp trà Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi từ đỉnh Tà Xùa (Sơn La) hay đỉnh Tây Côn Lĩnh (Tuyên Quang). Đó là gạo, mật ong, rau củ và các loại gia vị Tây Bắc rất phù hợp khi chế biến món ăn ngày Tết…

Sự nhộn nhịp, hối hả của người mua kẻ bán, sự phong phú của các mặt hàng đặc sản đã vẽ nên một bức tranh kinh tế tươi sáng và tràn đầy hy vọng. Giữa lòng Thủ đô, Tết đã về thật gần thông qua những sản vật nồng đượm tình quê, qua những nụ cười rạng rỡ của người nghệ nhân làng nghề và sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Rút kinh nghiệm của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025, tại Hội chợ mùa Xuân 2026, BTC đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham quan, mua sắm. Một trong những điểm mới đáng chú ý là chương trình cho người dân mượn giỏ đựng hàng và xe kéo miễn phí tại khu vực hội chợ. Giỏ đựng mua hàng được bố trí miễn phí tại các sảnh, phục vụ khách tham quan mua sắm, có nhân viên hướng dẫn, góp phần giảm tình trạng mang vác nặng, bảo đảm trật tự và an toàn trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Văn hóa hòa quyện trong dòng chảy thương mại - ảnh 2
Không khí giao thương sôi động tại hội chợ

Hội chợ của bản sắc

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm mua sắm, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã chỉ đạo một số đơn vị liên quan tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, cam kết sân khấu trung tâm trở thành khu vực lõi để lan tỏa không khí lễ hội.

Đặc biệt, một trong những điểm nhấn của hội chợ là phân khu Tinh hoa Văn hóa Việt Nam do Bộ VHTTDL chủ trì, giới thiệu và từng bước thương mại hóa các sản phẩm của các ngành công nghiệp văn hóa. Không gian tái hiện Tết Việt qua nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, thời trang, thủ công mỹ nghệ, điện ảnh, ẩm thực và trò chơi dân gian, đồng thời là điểm hẹn giao thoa giữa sáng tạo và thương mại, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo và đậm đà bản sắc.

Gian hàng du lịch văn hóa là không gian trưng bày, giới thiệu và giao thương các sản phẩm, dịch vụ du lịch văn hóa tiêu biểu của địa phương và doanh nghiệp, tập trung vào du lịch di sản, du lịch lễ hội, trải nghiệm làng nghề truyền thống và các sản phẩm gắn với giá trị văn hóa bản địa.

Gian hàng đồng thời đóng vai trò kết nối cung - cầu, hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tiếp cận đối tác và nhà phân phối, góp phần phát triển thị trường du lịch văn hóa, thúc đẩy liên kết vùng, kích cầu du lịch trong nước và hướng tới mở rộng thị trường quốc tế.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Vũ Bá Phú cho biết, tại Hội chợ mùa Xuân 2026, ba yếu tố “chính trị - kinh tế - văn hóa” không tách rời mà được lồng ghép nhuần nhuyễn, tạo nên giá trị khác biệt cho sự kiện. Trong đó, yếu tố chính trị được thể hiện rõ nét thông qua vai trò chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các Bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị.

Hội chợ không chỉ phản ánh quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn thể hiện tư duy điều hành mới: Nhà nước kiến tạo, dẫn dắt và đồng hành cùng doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước và hội nhập quốc tế phát triển xuất khẩu.

Yếu tố kinh tế là trục xuyên tâm của hội chợ, thể hiện ở quy mô tổ chức cấp quốc gia, nội dung trưng bày theo chuỗi giá trị, kết nối cung - cầu, kết nối sản xuất với phân phối và thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Hội chợ tạo không gian thực chất để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và công nghệ, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.

“Yếu tố văn hóa được lồng ghép một cách sinh động và giàu bản sắc thông qua các không gian tái hiện Tết cổ truyền, Tết vùng miền, các phân khu văn hóa vùng miền, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa. Văn hóa không chỉ tạo nên không khí Xuân, mà còn trở thành “chất xúc tác mềm” cho xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh. 

 Phát biểu khai mạc Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 vào ngày 2.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là một “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, “xung lực” mới khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, “đòn bẩy” chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Thủ tướng nêu rõ, mỗi sản phẩm hàng hóa tại hội chợ phải là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng phải là một “không gian” di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển. Ngoài ra, hội chợ phải khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước, là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội.

Cùng với đó, thành công của hội chợ không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh...). Hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế. Hội chợ phải trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và toàn cầu.