Tỷ giá USD hôm nay 1.11: Ngân hàng biến động trái chiều, thị trường tự do tiếp đà tăng

ĐẶNG XÁ

VHO - Sáng 1.11, tỷ giá USD trong hệ thống ngân hàng và thị trường tự do diễn biến trái chiều. Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm, trong khi giá mua – bán tại các ngân hàng thương mại không đồng nhất. Ngược lại, thị trường tự do tiếp tục xu hướng đi lên.

Tỷ giá USD hôm nay 1.11: Ngân hàng biến động trái chiều, thị trường tự do tiếp đà tăng - ảnh 1

Tỷ giá USD trong nước: Ngân hàng trái chiều, “chợ đen” đi lên

Theo ghi nhận lúc 4h30 ngày 1.11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.093 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá được điều chỉnh ở nhiều mức khác nhau.

Vietcombank niêm yết USD ở 26.077 – 26.347 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 28 đồng ở chiều mua nhưng tăng 2 đồng ở chiều bán.

LPBank là ngân hàng mua USD cao nhất với 26.255 đồng/USD tiền mặt và 26.275 đồng/USD chuyển khoản.

Ở chiều bán ra, ABBank và một số ngân hàng khác giao dịch quanh 26.345 – 26.347 đồng/USD, thuộc nhóm cao nhất hệ thống.

Trong khi đó, VietBank tiếp tục duy trì mức giá mua thấp nhất trên thị trường, chỉ khoảng 23.900 – 23.953 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 27.699 – 27.819 đồng/USD, tăng thêm 27 đồng so với phiên trước. Khoảng cách giữa giá USD “chợ đen” và ngân hàng tiếp tục duy trì trên 1.400 đồng/USD.

Thị trường thế giới: USD chững lại, giới đầu tư chờ Fed

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) – đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – đứng ở mức 99,79 điểm, giảm 0,25% so với chốt phiên hôm qua.

Theo Reuters, giới đầu tư đang đánh giá lại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12, sau khi Chủ tịch Jerome Powell cho rằng việc cắt giảm tiếp “không phải là điều hiển nhiên”. Phát biểu này khiến kỳ vọng giảm lãi suất của thị trường hạ từ hơn 90% xuống còn khoảng 75%.

Trước đó, Fed đã hạ lãi suất hai lần trong năm 2025, đưa lãi suất điều hành về mức 3,75% – 4,0%, nhưng lạm phát Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu 2%, làm gia tăng tranh luận trong nội bộ Fed.

Đồng thời, trên các thị trường tài chính: lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì gần mức 4,0%, chỉ số S&P 500 dao động nhẹ, còn đồng USD giảm so với euro, yên Nhật và bảng Anh.