Tỉ giá USD hôm nay 20.11: Chợ đen giảm nhẹ, thị trường ngân hàng đi ngang

ĐẶNG XÁ

VHO - Tỉ giá USD sáng 20.11 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa thị trường ngân hàng và thị trường tự do. Trong khi Tỉ giá tại các ngân hàng thương mại đứng yên, giá USD trên chợ đen giảm nhẹ sau nhiều phiên giữ ở mức cao.

Tỉ giá USD hôm nay 20.11: Chợ đen giảm nhẹ, thị trường ngân hàng đi ngang - ảnh 1

Tỉ giá USD ngân hàng ổn định, giữ nguyên so với hôm qua

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 20.11, Tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục neo ở mức 25.132 đồng/USD, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Tại Vietcombank, USD được niêm yết ở mức 26.138 – 26.388 đồng/USD, giữ nguyên ở cả hai chiều mua – bán.

Khảo sát tại các ngân hàng khác cho thấy biến động gần như bằng không. NCB đang mua USD tiền mặt ở mức 25.895 đồng, trong khi PVcomBank mua chuyển khoản ở mức 25.988 đồng.

ABBank dẫn đầu nhóm ngân hàng có giá mua cao nhất, cùng niêm yết giá mua tiền mặt và chuyển khoản ở mức 26.366 đồng/USD.

Ở chiều bán, SeABank ghi nhận mức thấp nhất 26.361 đồng/USD, còn mức cao nhất thuộc các ngân hàng ABBank, ACB, Bảo Việt, HSBC, LPBank, MBV, PublicBank, VCBNeo, VietBank và VPBank với 26.388 đồng/USD.

USD chợ đen giảm nhẹ sau nhiều phiên nóng

Trên thị trường tự do, Tỉ giá USD sáng 20.11 giảm đáng kể so với hôm qua. Giá mua vào giảm 280 đồng và giá bán giảm 270 đồng, đưa mức giao dịch về còn 27.438 – 27.568 đồng/USD.

Đây là phiên giảm đầu tiên trong tuần, sau chuỗi ngày USD chợ đen liên tục vượt ngưỡng 27.700 đồng.

Đồng USD quốc tế phục hồi nhẹ nhưng triển vọng vẫn yếu

Trên thị trường thế giới, chỉ số Dollar Index (DXY) đứng ở mức 100 điểm, tăng 0,41% so với phiên trước và cho thấy đà phục hồi ngắn hạn của đồng bạc xanh.

Tuy vậy, theo Reuters, giới phân tích dự báo xu hướng USD yếu vẫn chiếm ưu thế trong năm tới khi những rủi ro về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục gia tăng.

Ông Vincent Mortier – Giám đốc Đầu tư của Amundi, nhà quản lý tài sản lớn nhất châu Âu – nhận định bất kỳ thay đổi nào trong cơ cấu quản trị của Fed cũng có thể tạo biến số lớn đối với thị trường tiền tệ. Amundi hiện ưu tiên trái phiếu châu Âu và thị trường mới nổi, đồng thời giảm Tỉ trọng cổ phiếu công nghệ megacap.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích ông Jerome Powell về tốc độ điều chỉnh lãi suất, nhiệm kỳ Chủ tịch Fed dự kiến kết thúc vào tháng 5.2026 đang trở thành tâm điểm theo dõi của giới đầu tư.

Amundi dự báo USD sẽ tiếp tục suy yếu khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có xu hướng neo quanh mức 4%. Các biện pháp phát hành trái phiếu ngắn hạn hoặc khả năng Fed mua lại trái phiếu cũng có thể được cân nhắc nhằm ổn định thị trường.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc