Thanh Hóa dẫn đầu Bắc Trung Bộ về quy mô GRDP năm 2025
VHO - Với 19/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, GRDP tăng 8,36%, đứng đầu Bắc Trung Bộ về quy mô kinh tế, Thanh Hóa khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật, tạo nền tảng quan trọng để bước vào năm 2026, năm đầu thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Ngày 25.11, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2025 để nghe và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; kế hoạch phát triển năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,36%, xếp thứ 13 cả nước và thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ; quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 349.309 tỉ đồng, cao nhất vùng. Trong 25 chỉ tiêu chủ yếu, có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.
Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ghi nhận nhiều điểm sáng. Diện tích gieo trồng đạt 388,8 nghìn ha, bằng 101% kế hoạch; sản lượng lương thực ước đạt 1,5 triệu tấn.
Tỉnh tích tụ 4.474 ha đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi chuyển dịch mạnh sang mô hình tập trung; Chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, rộng khắp.
Công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng trưởng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,8% so với cùng kỳ; tỉ lệ đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo vào GRDP ước đạt 28,7%.
Thương mại, dịch vụ diễn biến sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 226.664 tỉ đồng, tăng 16%; du lịch mang về doanh thu 45,6 nghìn tỉ đồng, tăng gần 35%.
Thu ngân sách nhà nước tạo dấu ấn đặc biệt khi vượt tiến độ Trung ương giao và đứng đầu Bắc Trung Bộ, ước đạt 54.952 tỷ đồng (121% dự toán).
Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 148,5 nghìn tỉ đồng; tỉnh thu hút mới 119 dự án, trong đó có 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 18.110 tỉ đồng và 437,5 triệu USD.
Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như khó khăn về nguồn cung và giá vật liệu xây dựng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.
Nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp vướng mắc kéo dài; doanh nghiệp gặp khó khăn khiến số lượng giải thể tăng cao; một số địa phương lúng túng trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác số hóa hồ sơ tại cấp xã còn chậm.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành và địa phương trong bối cảnh nhiều khó khăn, khẳng định kết quả đạt được trong năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để Thanh Hóa bước vào giai đoạn phát triển mới.
Định hướng năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các sở, ngành và địa phương bám sát mục tiêu, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết là đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh các quy hoạch; tháo gỡ “điểm nghẽn” trong môi trường đầu tư; tập trung giải phóng mặt bằng, xử lý tình trạng khan hiếm vật liệu, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như hạ tầng giao thông, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng.
Ngành nông nghiệp được yêu cầu rà soát lại chính sách, hướng đến nền nông nghiệp giá trị cao, xanh và bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả.
Phiên họp cũng xem xét cho ý kiến về phương án sắp xếp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; bố trí cán bộ cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền mới; bổ sung chủ đầu tư một số dự án khai thác đất san lấp theo cơ chế đặc thù.
Với quyết tâm vượt khó và tinh thần hành động quyết liệt, Thanh Hóa đặt mục tiêu tạo bước đột phá mạnh mẽ ngay từ năm đầu thực hiện các nghị quyết quan trọng, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc.

RSS