Phú Thọ: Hoàn thiện phương án quy hoạch đô thị, nông thôn và không gian phát triển du lịch

ĐẶNG XÁ

VHO - Sự điều chỉnh địa giới hành chính đã làm thay đổi căn bản bức tranh đô thị Phú Thọ, từ tỷ lệ đô thị hóa đến phân loại và vai trò từng đô thị. Trong bối cảnh chỉ tiêu đô thị hóa giảm mạnh và hệ thống đô thị thu gọn, tỉnh đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc không gian phát triển, định hình các động lực tăng trưởng mới và xây dựng tầm nhìn dài hạn hướng tới năm 2050.

Phú Thọ: Hoàn thiện phương án quy hoạch đô thị, nông thôn và không gian phát triển du lịch - ảnh 1
Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thay đổi lớn về chỉ tiêu đô thị hóa sau sáp nhập đơn vị hành chính

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Phú Thọ, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, chỉ tiêu đô thị hóa của toàn tỉnh năm 2025 được tính toán lại, từ mức 33% giảm xuống còn 17,7%. Đây là sự thay đổi rất lớn, phản ánh tác động trực tiếp của việc điều chỉnh ranh giới và mô hình quản trị theo hướng tinh gọn.

Cùng với đó, số lượng đô thị đã được công nhận giảm mạnh từ 58 xuống còn 15. Sự thay đổi về số lượng đô thị không chỉ làm thay đổi các chỉ số về phân loại đô thị mà còn đặt ra yêu cầu phải rà soát lại toàn bộ cấu trúc phát triển không gian, định vị lại vai trò của từng đô thị trọng điểm trong mạng lưới chung của tỉnh.

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và định hướng từ Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030, Sở Xây dựng đề xuất phương án phát triển hệ thống đô thị – nông thôn đến năm 2030.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ xác định một đô thị trung tâm – Đại đô thị Văn Lang – gồm chuỗi liên kết đô thị từ thành phố Việt Trì cũ tới Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên. Đây được đánh giá là mô hình đô thị quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Bên cạnh đó là 5 đô thị trung tâm vùng kinh tế và 22 đô thị vệ tinh được phân bố theo ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tạo thành mạng lưới không gian phát triển đa cực, tăng tính kết nối vùng và liên vùng. Tỉnh cũng đề xuất nâng cấp mới 8 đô thị nhằm đáp ứng vai trò động lực trong cấu trúc vùng mới.

Phú Thọ: Hoàn thiện phương án quy hoạch đô thị, nông thôn và không gian phát triển du lịch - ảnh 2
Phú Thọ hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho các giải đấu tầm cỡ quốc tế trong tương lai

Quy hoạch sân golf – hướng đến công nghiệp thể thao và du lịch hiện đại

Một nội dung quan trọng được quan tâm là quy hoạch hệ thống sân golf. Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 50 sân golf với tổng diện tích trên 9.600ha. Trong đó có 7 sân đã đi vào hoạt động và 43 sân đang trong các giai đoạn đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư hoặc thu hút đầu tư.

Nhiều ý kiến cho rằng sân golf không chỉ là sản phẩm du lịch cao cấp mà còn là một khu hợp phần của “công nghiệp không khói”, gắn với công nghiệp thể thao và mô hình dịch vụ – nghỉ dưỡng hiện đại. Tuy nhiên, việc quy hoạch cũng cần được tính toán kỹ lưỡng để không ảnh hưởng đến quỹ đất nông nghiệp, đất ở và sinh kế lâu dài của người dân.

Đại diện Sở VHTTDL đề xuất các phương án tích hợp sân golf với các hành lang du lịch và hành lang kinh tế của tỉnh nhằm tạo thành các điểm nhấn dịch vụ chất lượng cao, thu hút doanh nghiệp chiến lược trong lĩnh vực du lịch – thể thao và bất động sản nghỉ dưỡng.

Hoàn thiện quy hoạch để mở rộng không gian đô thị, hướng tới mục tiêu 2050

Tại hội nghị Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức ngày 8.12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn diện hiện trạng đô thị và nông thôn, đồng thời bám sát quy hoạch vùng của Trung ương và tiêu chí phân loại đô thị theo quy định pháp luật. Việc quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và có thể mở rộng theo hướng liên phường, liên xã, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại.

Phú Thọ: Hoàn thiện phương án quy hoạch đô thị, nông thôn và không gian phát triển du lịch - ảnh 3
Chủ tịch UBND Trần Duy Đông chủ trì hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đặc biệt lưu ý tầm nhìn đến năm 2050 – thời điểm Phú Thọ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để đạt mục tiêu này, tỷ lệ đô thị hóa phải đạt 50–60%, đồng thời cấu trúc đô thị phải đảm bảo tính kết nối, đồng bộ hạ tầng, chú trọng phát triển các dịch vụ chất lượng cao và không gian sống thuận tiện, bền vững.

Đối với quy hoạch sân golf, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kỹ lưỡng từng vị trí; kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những sân golf có nguy cơ ảnh hưởng đến đất ở, đất nông nghiệp; đồng thời nghiên cứu bổ sung thêm các vị trí tiềm năng nằm dọc theo các tuyến giao thông chiến lược và hành lang kinh tế mới. Việc tích hợp sân golf phải gắn với phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng, đảm bảo hài hòa cảnh quan và mang lại lợi ích kinh tế dài hạn cho tỉnh.

Ông nhấn mạnh: "Cùng với hoàn thiện công tác quy hoạch, tỉnh cần đặc biệt quan tâm thu hút các nhà đầu tư chiến lược – những doanh nghiệp có kinh nghiệm, năng lực và tầm nhìn trong lĩnh vực đô thị, hạ tầng và du lịch. Đây là lực lượng quan trọng tạo đột phá về không gian phát triển, đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới".

Việc hoàn thiện phương án quy hoạch đô thị, nông thôn và không gian du lịch không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là bước định vị chiến lược dài hạn. Một quy hoạch tốt sẽ tạo ra dư địa phát triển mới, thúc đẩy kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng sống và từng bước đưa Phú Thọ đến gần hơn với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050.