Phát triển cây ổi lê trên vùng đất Mộ Đức

NHƯ ĐỒNG

VHO - Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, gia đình chị Phạm Thị Ngọc Biểu ở xã Mộ Đức (Quảng Ngãi), đã mạnh dạn cải tạo vườn trồng cây ổi lê. Mô hình này đã mở hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp, tạo sức bật cho kinh tế - xã hội địa phương.

Phát triển cây ổi lê trên vùng đất Mộ Đức - ảnh 1
Mô hình trồng ổi lê của gia đình chị Biểu

Chúng tôi đến thăm trang trại trồng cây ăn quả và chăn nuôi tổng hợp của gia đình chị Phạm Thị Ngọc Biểu, gặp chị đang cần mẫn bên vườn ổi xanh mướt đang thu hoạch quả.

Vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, chị vui vẻ trò chuyện, ổi lê là loại cây ăn quả có đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, khả năng chống chịu bệnh tốt, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Mộ Đức.

“Chăm sóc ổi lê là đảm bảo nước tưới, tỉa cành tạo tán để mang lại hiệu quả, cho năng suất cao.

Một trong những công đoạn quan trọng nhất trong quy trình trồng, chăm sóc ổi chính là bọc quả giúp quả không bị cháy nắng, côn trùng cắn, đục... mang lại lứa quả sạch, an toàn, giá trị thương phẩm cao”, chị Biểu chia sẻ.

Phát triển cây ổi lê trên vùng đất Mộ Đức - ảnh 3
Vườn ổi cho quả đẹp, ít hạt, vị giòn, ngọt, hương thơm dịu nên được thị trường ưa chuộng

Nhờ chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật nên cây ổi lê vườn nhà chị Biểu cho năng suất cao cho quả đẹp, ít hạt, vị giòn, ngọt, hương thơm dịu nên được thị trường ưa chuộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện ổi của gia đình chị Biểu đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

“Cây ổi rất dễ trồng và nhanh phát triển, nhờ tôi áp dụng khoa học - kĩ thuật vào trồng trọt nên ổi cho năng suất cao. Tôi thu hoạch quanh năm, bình quân mỗi ngày hái được khoảng 70 kg, cũng không đủ bán cho bà con trong xã, nhiều khi họ tìm đến tận vườn để mua. Giá bán hiện nay 18 - 20 nghìn đồng/ kg”, chị Biểu nói.

Phát triển cây ổi lê trên vùng đất Mộ Đức - ảnh 4
Mỗi quả ổi được bọc cẩn thận để không bị cháy nắng, côn trùng cắn, đục...

Từ diện tích 1,5 ha, ngoài trồng ổi, chị Biểu còn trồng các loại cây ăn quả khác.

Cùng với đó, chị đã nuôi bò sinh sản, gà thả dưới tán cây…. Hiện chị Biểu có gần 1.500 gốc ổi đang ở thời kỳ sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

Phát triển cây ổi lê trên vùng đất Mộ Đức - ảnh 5
Gà nuôi thả trong vườn ổi

“Để có được thành quả như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu lao động của bản thân và gia đình.

Ở địa phương chúng tôi, muốn làm một nghề nông thành công, trước hết phải chọn hướng đi đúng, và quan trọng hơn là phải kiên trì, chịu khó, biết phát huy tiềm năng thế mạnh tại chính địa phương mình... ”, chị Biểu bộc bạch.

Phát triển cây ổi lê trên vùng đất Mộ Đức - ảnh 6
Nhờ sự cần cù, chịu khó và năng động kết nối, quảng bá đầu ra, mô hình kinh tế tổng hợp của chị Biểu đã gặt hái được quả ngọt

Ông Đặng Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mộ Đức nhận xét: “Đối với chị Biểu, ngoài làm kinh tế gia đình, trên cương vị là Chi hội trưởng Nông dân thôn 7, chị còn vận động những hội viên khác cùng nhau xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả; truyền đạt lại kinh nghiệm sản xuất cho các hội viên trong Hội, để chung tay góp sức vào thực hiện chương trình giảm nghèo, làm giàu chính đáng”.