Ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC
VHO - Sau gần 4 năm rời vị trí, ông Trịnh Văn Quyết lần đầu xuất hiện công khai tại sự kiện của FLC và được giới thiệu là Chủ tịch Tập đoàn. Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này ghi nhận tín hiệu phục hồi và chuẩn bị triển khai dự án lớn tại Gia Lai.
Sáng 27.3, tại một tọa đàm do Tập đoàn FLC tổ chức ở Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với vai trò Chủ tịch tập đoàn khi tham dự và phát biểu trước các đại biểu.

Thông tin này được bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch thường trực FLC, nêu trong phần giới thiệu tại sự kiện. Đây là lần đầu ông Quyết xuất hiện công khai tại một hoạt động của doanh nghiệp sau thời gian dài vắng bóng, kể từ khi tái xuất thương trường đầu năm 2026.
Trước đó, trong các công bố chính thức hồi đầu năm, FLC vẫn nhắc đến ông với vai trò nhà sáng lập, cựu Chủ tịch. Vì vậy, việc được giới thiệu trở lại vị trí Chủ tịch tại sự kiện lần này được xem là diễn biến đáng chú ý, dù chưa có thông tin công bố chính thức về thay đổi nhân sự theo quy định.
Đẩy mạnh chiến lược “du lịch - hàng không - bất động sản”
Theo thông tin doanh nghiệp công bố cuối năm 2025, FLC dự kiến có lãi trở lại, trong đó mảng bất động sản - trụ cột kinh doanh - ghi nhận lợi nhuận khoảng 635 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 100 tỷ đồng trước đó.
Song song, hệ sinh thái của Tập đoàn cũng có dấu hiệu tái cơ cấu khi hãng hàng không Bamboo Airways được tiếp quản lại quyền điều hành từ cuối tháng 9.2025.
Tại tọa đàm, ông Trịnh Văn Quyết dành thời gian chia sẻ về định hướng phát triển, nhấn mạnh mối liên kết giữa du lịch - hàng không - đô thị nghỉ dưỡng.
Theo ông, bài toán cốt lõi của doanh nghiệp là “đưa khách đến nhanh nhất và giữ khách ở lại lâu hơn”, qua đó gia tăng chi tiêu tại điểm đến. Từ kinh nghiệm phát triển dự án FLC Quy Nhơn, ông cho rằng các khu nghỉ dưỡng cần được phát triển theo mô hình quần thể tích hợp, bao gồm vui chơi giải trí, hội nghị, thể thao… để kéo dài thời gian lưu trú.
Chuẩn bị triển khai dự án 500 ha tại Gia Lai
Theo bà Hương Trần Kiều Dung, FLC dự kiến khởi công dự án quy mô khoảng 500 ha tại Đak Đoa (Gia Lai) trong thời gian tới. Dự án được định hướng là tổ hợp nghỉ dưỡng - sân golf 36 hố - trung tâm hội nghị và giải trí, hướng tới thu hút khách quốc tế, đặc biệt từ Đông Bắc Á.
Doanh nghiệp đánh giá khu vực Đak Đoa có lợi thế kết nối giữa du lịch biển và cao nguyên, trong khi Gia Lai vẫn thiếu sản phẩm lưu trú cao cấp và dịch vụ du lịch quy mô lớn. FLC cũng đặt mục tiêu phát triển các đường bay phù hợp và liên kết với đối tác lữ hành quốc tế để tạo nguồn khách.
Trong khi đó, ông Trịnh Văn Quyết cho biết, Tập đoàn đang nghiên cứu các dòng sản phẩm mới nhằm tạo trải nghiệm khác biệt cho du khách khi đến Tây Nguyên, đồng thời tiếp tục theo đuổi mô hình phát triển gắn kết chặt chẽ giữa bất động sản nghỉ dưỡng và hàng không - định hướng từng được áp dụng với Bamboo Airways trước đây.

RSS