Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

BÍCH LOAN - NHƯ ĐỒNG

VHO - Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp như tạo sinh kế, hỗ trợ an sinh xã hội và nâng cao nhận thức cho người dân.

 Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo - ảnh 1
Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình bà Cao Thị Bốn đã sửa chữa lại ngôi nhà kiên cố, sạch sẽ

Vươn lên của “người trong cuộc”

Chúng tôi tìm đến hộ gia đình bà Cao Thị Bốn (70 tuổi) ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Nghĩa Hành là một trong những hộ thoát nghèo trong năm 2025. Bà Bốn chia sẻ, gia đình nghèo khó, có con bị bệnh nên cái nghèo vẫn còn đeo bám. Vợ chồng bà ở trong ngôi nhà xuống cấp cũng chẳng dám ước có một ngày mình sẽ thoát được nghèo.

Thế nhưng, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện, sự vận động của chính quyền địa phương, gia đình bà Bốn được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa lại nhà. Tết năm nay, vợ chồng bà vui hơn khi đón Tết trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn, mái lợp tole kiên cố và đã thoát khỏi hộ nghèo.

Hiện vợ chồng bà Bốn mưu sinh gắn bó nghề đan nong, tuy không phải là nghề đem lại thu nhập cao, thế nhưng đây lại là một nghề có giá trị văn hóa, giúp lưu giữ nét đẹp truyền thống. Nguyên liệu để tạo nên sản phẩm chính là những nan tre được lấy từ lũy tre làng. Tre sẽ được chặt theo từng khúc, sau đó đem về chẻ nhỏ và vót mỏng.

Bà Bốn bộc bạch: “Tôi biết gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng xã hội còn rất nhiều gia đình nghèo hơn mình và rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước”.

 Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo - ảnh 2
Ông Lâm Tấn Đôn (phải) đang thu hoạch bưởi

Với bản tính siêng năng, không chấp nhận cuộc sống khó khăn, ông Lâm Tấn Đôn (61 tuổi) đã chịu khó học hỏi, chọn lựa những loại cây trồng có năng suất, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương để đưa vào sản xuất. Ông Đôn chia sẻ, năm 2018 ông bắt đầu trồng 145 gốc bưởi da xanh. Thay vì canh tác theo kiểu truyền thống, ông mạnh dạn áp dụng phương pháp hữu cơ để chăm sóc cây bưởi da xanh và đầu tư hệ thống tưới béc phun. Nhờ được chăm sóc tốt, dinh dưỡng đầy đủ, nên cây bưởi da xanh lớn nhanh, cành nhiều, tán rộng. Bưởi trái to, tròn đều, trọng lượng từ 1,5 kg - 3 kg/quả, được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng, vỏ mỏng, múi mọng nước, đến vị ngọt thanh, không bị the hay đắng.

“Quá trình trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả, gia đình tôi tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật. Bưởi da xanh trồng khoảng 4 năm sẽ cho quả, từ năm thu hoạch thứ 2 trở đi cây cho quả ổn định. Nếu canh tác theo đúng kỹ thuật, cây sẽ cho năng suất rất cao”, ông Đôn nói.

Ông Lâm Sỹ Hải, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Phú Vinh Tây cho biết, ông Đôn là tấm gương sáng, điển hình trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” tại địa phương, được nhiều bà con nông dân tìm đến học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đây là mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa phương. “Ngoài trồng bưởi, ông Đôn còn trồng cau, chôm chôm đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Không chỉ lao động, sản xuất giỏi, ông Đôn luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để bà con trong thôn vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo”, ông Hải cho biết thêm.

 Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo - ảnh 3
Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Nghĩa Hành trao bò giống sinh kế cho hộ nghèo

Nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo

Hằng năm, xã Nghĩa Hành thực hiện rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của từng hộ nghèo, cận nghèo. Trên cơ sở rà soát, xã giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các thôn và phân công cán bộ, công chức cùng các tổ chức đoàn thể phụ trách từng thôn để giúp đỡ, hướng dẫn các hộ dân phát triển sản xuất, làm ăn hiệu quả, sớm vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, xã cũng tranh thủ nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững của Nhà nước để hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo. Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm chia sẻ, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Qua đó, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều thành tựu, khẳng định rõ vai trò của cấp ủy đảng các cấp trong công tác giảm nghèo bền vững.

 Khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo - ảnh 4
Lãnh đạo xã Nghĩa Hành trao quà cho người nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế Nghĩa Hành

“Để các chính sách đi vào đời sống và tác động đến từng hộ nghèo, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã quán triệt sâu rộng đến chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ đó, tạo chuyển biến về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của từng ngành và mỗi cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo ở địa phương”, ông Sâm nhấn mạnh.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 làng nghề đó là: Làng nghề sản xuất bánh tráng tại thôn Hiệp Phổ Trung; làng nghề chổi đót thôn Đại An Đông 1 tạo việc làm cho lao động địa phương và đang tiếp tục phát triển theo hướng nhân rộng mô hình nhằm tăng thu nhập cho các hộ dân trên địa bàn.

Trong năm 2025, trên địa bàn xã đã thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 45 hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, người có công, hoàn thành chỉ tiêu về xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo theo kế hoạch tỉnh giao.

 Với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả, xã Nghĩa Hành đạt được nhiều thành tựu trong công tác giảm nghèo. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Hành cuối năm 2024 là 150 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 2,01%; trong năm 2025 giảm 45 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2025 là 1,39% (với 105 hộ). Địa phương thực hiện cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh; hộ nông nghiệp có mức sống trung bình từ 60 tuổi trở lên đảm bảo đúng quy định.