Quảng Ngãi:
“Hồi sinh” vỏ keo bỏ đi thành đồ thủ công mỹ nghệ
VHO - Từ những vỏ keo bị bỏ lại sau khai thác rừng, nhóm học sinh Trường THPT Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã sáng tạo nên các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường, mở ra hướng tận dụng phế phẩm lâm nghiệp theo cách mới mẻ và bền vững.

Giữa những cánh rừng keo ở miền núi Sơn Hà, sau mỗi mùa khai thác thường còn lại những đống vỏ cây ngổn ngang. Người dân lâu nay xem đó là phế phẩm, hoặc bỏ mặc giữa rừng, hoặc đốt đi để dọn đất.
Thế nhưng, từ chính những lớp vỏ xù xì tưởng chừng vô giá trị ấy, một nhóm học sinh Trường THPT Sơn Hà đã tìm ra hướng đi mới: Biến vỏ keo thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm tinh thần sống xanh.
Những chiếc bình hoa, hộp đựng bút hay vòng hoa treo tường hiện lên với gam màu mộc mạc, gần gũi thiên nhiên.

Ý tưởng này được thực hiện bởi nhóm 5 học sinh lớp 10A1, Trường THPT Sơn Hà, xã Sơn Hà. Xuất phát từ thực tế địa phương có diện tích trồng keo lớn, các em nhận thấy lượng vỏ cây thải ra mỗi năm rất nhiều, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng môi trường. Từ đó, nhóm bắt đầu tìm tòi cách xử lý, tách sợi vỏ keo để tạo ra vật liệu thủ công.
Em Phan Trung Kiên, học sinh lớp 10A1, chia sẻ: “Khi người ta khai thác keo, vỏ cây bị bỏ đi rất nhiều, nhiều khi đốt luôn trên rừng. Vì vậy, chúng em nảy ra ý tưởng tái chế vỏ keo để tạo ra đồ thủ công mỹ nghệ, từ đó tăng thêm lợi nhuận mà không lãng phí tài nguyên”.

Từ những thử nghiệm ban đầu, nhóm dần hoàn thiện quy trình xử lý nguyên liệu. Những sợi vỏ keo sau khi được làm sạch, phơi khô và đan thủ công đã tạo nên các sản phẩm có độ bền khá tốt, mang tính thẩm mỹ và phù hợp với xu hướng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường.
Không chỉ dừng lại ở ý tưởng sáng tạo, dự án còn nhận được sự đồng hành từ nhà trường và Đoàn thanh niên xã Sơn Hà để phát triển theo hướng khởi nghiệp xanh. Kết quả, dự án đã đạt giải Ba tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII vòng cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Thầy giáo Nguyễn Đức Hoàng, giáo viên Trường THPT Sơn Hà, nhận xét: “Các em đã vận dụng được kiến thức học ở nhà trường để giải quyết những vấn đề thực tế trong đời sống, đem lại những giá trị mang tính nhân văn tương đối cao”.
Điểm đặc biệt của dự án nằm ở chỗ nguyên liệu hoàn toàn sẵn có tại địa phương, gần như không phát sinh chi phí đầu vào. Từ phế phẩm lâm nghiệp, các em đã tạo ra những sản phẩm hữu ích, góp phần lan tỏa thông điệp tiêu dùng xanh và bảo vệ môi trường.

Việc sản xuất hiện chủ yếu làm thủ công nên mất nhiều thời gian, mẫu mã và độ hoàn thiện sản phẩm còn hạn chế. Tuy nhiên, các em đang ấp ủ kế hoạch mở rộng mô hình, cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở thủ công mỹ nghệ, đồng thời kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm tại địa phương.
Em Trần Dương Bảo Thy, học sinh lớp 10A1, cho biết: “Nhóm em là học sinh nên chưa có điều kiện đầu tư máy móc, làm thủ công khá lâu, đôi khi tính thẩm mỹ chưa cao. Nhưng nếu được cung cấp nguyên liệu cho các xưởng thủ công thì em nghĩ sản phẩm sẽ hoàn thiện hơn, đa dạng mẫu mã hơn và nhiều người biết đến hơn”.

RSS