Gói lương kỷ lục 1000 tỉ USD cho ông Elon Musk được thông qua

KHÁNH MY

VHO - Ngày 6.11, các cổ đông của Tập đoàn Tesla đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch trả lương trị giá tới 1000 tỉ USD dành cho Tổng Giám đốc điều hành Elon Musk. Đây là gói đãi ngộ doanh nghiệp được xem là lớn nhất trong lịch sử.

Gói lương kỷ lục 1000 tỉ USD cho ông Elon Musk được thông qua - ảnh 1
Tỉ phú Elon Musk

Đề xuất được thông qua với hơn 75% số phiếu ủng hộ, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào tầm nhìn dài hạn của ông Musk trong việc đưa Tesla trở thành tập đoàn hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên tổ chức tại nhà máy Austin (Texas, Mỹ), ông Musk xuất hiện trên sân khấu cùng các robot trình diễn. Ông phát biểu: “Những gì chúng ta sắp khởi đầu không chỉ là một chương mới, mà là cả một cuốn sách mới cho tương lai của Tesla.”

Theo kế hoạch, tỉ phú Elon Musk có thể nhận được lượng cổ phiếu trị giá tối đa 1000 tỉ USD trong vòng 10 năm. Sau khi trừ các khoản chi phí bắt buộc, giá trị thực tế ước tính còn khoảng 878 tỉ USD.

Giới phân tích nhận định cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa then chốt đối với tương lai Tesla và giá trị thị trường của hãng, trong bối cảnh ông Musk theo đuổi chiến lược mở rộng sang lĩnh vực xe tự lái, mạng lưới taxi robot (robotaxi) và robot hình người.

Trước đó, Hội đồng quản trị Tesla từng cảnh báo khả năng ông Musk rời bỏ công ty nếu không được thông qua gói lương này. Một số cổ đông lớn phản đối, trong đó có Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy và hai công ty tư vấn cổ đông Glass Lewis cùng Institutional Shareholder Services (ISS), cho rằng mức đãi ngộ là quá cao.

Tuy nhiên, phần đông nhà đầu tư vẫn coi đây là biện pháp cần thiết để giữ chân nhà sáng lập, đồng thời gắn lợi ích của ông Musk với thành công lâu dài của công ty.

Tại sự kiện, ông Musk công bố nhiều kế hoạch tham vọng, trong đó có việc bắt đầu sản xuất xe robotaxi hai chỗ (Cybercab) vào tháng 4 năm sau, cùng ra mắt mẫu xe thể thao điện Roadster thế hệ mới. Ông cũng hé lộ kế hoạch xây dựng “nhà máy sản xuất chip AI quy mô lớn” và xem xét khả năng hợp tác với Intel.

Ngoài gói lương, cổ đông cũng thông qua việc bầu lại ba thành viên hội đồng quản trị, chấp thuận cơ chế bầu cử thường niên và cho phép Tesla đầu tư vào công ty AI xAI, doanh nghiệp do ông Musk sáng lập.

Theo chuyên gia Jessica McDougall, kết quả bỏ phiếu phản ánh mong muốn của nhà đầu tư được thấy “sự cam kết rõ ràng hơn từ hội đồng quản trị trong việc bảo vệ lợi ích cổ đông và hạn chế xung đột lợi ích giữa các công ty của ông Musk”.

Mục tiêu ông Musk đặt ra cho Tesla trong thập kỷ tới bao gồm: sản xuất 20 triệu xe mỗi năm, đưa 1 triệu robotaxi vào vận hành, bán 1 triệu robot và đạt lợi nhuận cốt lõi 400 tỉ USD. Để nhận được toàn bộ gói lương, giá trị vốn hóa của Tesla phải tăng từ 1500 tỉ USD hiện nay lên 8500 tỉ USD.

Mỗi khi hoàn thành một mốc vận hành và định giá, ông Musk sẽ được nhận thêm 1% cổ phần Tesla. Nếu đạt toàn bộ mục tiêu, ông sẽ sở hữu thêm 12% cổ phần, tương đương khoảng 1000 tỉ USD theo giá trị thị trường.

Giá trị thực của gói lương vẫn có thể thay đổi tùy theo biến động giá cổ phiếu Tesla, song tỉ phú Musk khẳng định điều ông quan tâm không phải tiền mặt, mà là quyền biểu quyết và khả năng dẫn dắt Tesla trong kỷ nguyên AI.