Gilimex (GIL) bị nhắc nhở vì chậm nộp báo cáo tài chính quý II
VHO - Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã nhắc nhở chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý II của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán: GIL).

Cụ thể, ngày 7.8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhắc nhở Gilimex chậm nộp Báo cáo tài chính quý II.2025 và tới ngày 13.8, HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo.
Trong đó, theo quy định, trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.
Được biết, Báo cáo tài chính quý II.2025 kết thúc ngày 30.6.2025, vì vậy thời hạn công bố cuối cùng là cuối tháng 7.2025.
“HOSE nhắc nhở lần 2 về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính Công ty và hợp nhất quý II.2025 và đề nghị Gilimex khẩn trương thực hiện công bố thông tin theo quy định và có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin”, HOSE nhấn mạnh trong văn bản nhắc nhở lần 2.
Sự chậm trễ trong việc công bố BCTC quý II diễn ra khi hoạt động kinh doanh của Gilimex đang đối mặt nhiều thách thức. Theo báo cáo tài chính gần nhất là quý I.2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 126,02 tỉ đồng, giảm 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2,1 tỉ đồng, sụt giảm đến 70,9%.
Biên lợi nhuận gộp trong quý I.2025 cũng thu hẹp từ mức 21,3% của cùng kỳ năm trước xuống còn 18,1%, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh đang đi xuống.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Gilimex đã đặt ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 1.200 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỉ đồng. Với kết quả chỉ đạt 2,1 tỉ đồng lợi nhuận sau quý đầu tiên, công ty mới hoàn thành được 1,4% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Điều này tạo ra một áp lực rất lớn cho hoạt động kinh doanh trong các quý còn lại của năm 2025.
Sự sụt giảm trong kết quả kinh doanh của Gilimex một phần đến từ những khó khăn của mảng sản xuất, gia công hàng may mặc truyền thống, đặc biệt là sau khi chấm dứt hợp tác với đối tác lớn Amazon.
Hiện tại, doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp, nhưng các dự án này vẫn đang trong giai đoạn đầu tư và chưa mang lại nguồn thu đáng kể.