Gần 150 doanh nghiệp trong nước và quốc tế kết nối giao thương tại Tây Ninh
VHO - Ngày 06.9, Bộ Công thương và UBND tỉnh Tây Ninh đã phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử năm 2025. Sự kiện nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ trực tiếp, thiết lập quan hệ thúc đẩy thương mại, kết nối giao thương, mở rộng thị trường…
Tham dự Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng và gần 150 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, trong đó có nhiều nhà đầu tư và tập đoàn phân phối lớn của thế giới.
Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, đây là lần thứ ba liên tiếp Hội nghị được tổ chức tại tỉnh với quy mô ngày càng lớn, thu hút sự tham gia của gần 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Tây Ninh trong hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại điện tử.

Bí thư Nguyễn Văn Quyết cho biết thêm, sau hợp nhất tỉnh, với tiềm năng rất lớn về không gian, dư địa và động lực mới; Tây Ninh định hướng phát triển trở thành cực tăng trưởng mới, tạo liên kết phát triển giữa vùng Đông Nam Bộ với vùng Tây Nam Bộ, đặc biệt là cầu nối để kết nối hành lang hai nền kinh tế Việt Nam – Campuchia và khối ASEAN.
Tây Ninh hiện có 46 khu công nghiệp và 50 cụm công nghiệp với diện tích trên 17.000 ha, trong đó có hơn 1.000 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư. Tính đến nay, địa phương đã thu hút hơn 37.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 912.000 tỷ đồng; có hơn 3.000 dự án DDI với tổng vốn gần 689.000 tỷ đồng và 1.892 dự án FDI với tổng vốn trên 24 tỷ USD.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Quyết, với tinh thần năng động và đổi mới, môi trường đầu tư của tỉnh không ngừng được cải thiện và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Năm nay, quy mô kinh tế Tây Ninh ước đạt trên 352.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,3%, thuộc nhóm 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.
Để tiếp tục phát huy và khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thời gian tới, Tây Ninh luôn kiên định mục tiêu “hợp tác, đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp, sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”. Đồng thời cam kết tạo dựng đầy đủ điều kiện, cơ hội và môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển và đồng hành lâu dài với Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định.

Tại sự kiện, bên cạnh kết nối giao thương, củng cố và mở rộng chuỗi cung ứng; Hội nghị cũng cập nhật tình hình và xu hướng thị trường, nhận định các cơ hội, thách thức trong phát triển xuất khẩu và đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp để đưa các sản phẩm chủ lực của Tây Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung vươn xa hơn trên thị trường thế giới.
Định hướng một số giải pháp, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, bên cạnh việc nâng cao năng lực doanh nghiệp và tính chuyên nghiệp trong kinh doanh, việc tăng cường liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ là chìa khóa giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Dịp này, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị Tây Ninh cần chủ động đổi mới, đẩy mạnh cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt trong các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của địa phương. Chú trọng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường quốc tế, nhất là những thị trường còn nhiều dư địa tiềm năng.
Đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng, logistics hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý chuỗi cung ứng, mở rộng thương mại điện tử xuyên biên giới. Tăng cường hợp tác công tư và quốc tế để tận dụng nguồn lực tài chính, công nghệ cho sự phát triển của địa phương.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng bày tỏ tin tưởng, Tây Ninh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành địa phương dẫn đầu về xuất khẩu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cửa ngõ thương mại quốc tế trọng điểm của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Bộ Công thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tây Ninh, phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, kết nối giao thương, tham gia hiệu quả và bền vững vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định.