FED đối mặt với những thay đổi mới trong cuộc cải tổ sắp tới
VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn hàng đầu của ông đã tuyên bố những thay đổi sâu rộng sắp diễn ra tại ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới. Và họ đã bắt đầu thực hiện lời hứa đó.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuần trước đã nói rõ rằng chính quyền Tổng thống Trump đang có ý định thực hiện cuộc cải tổ tại Cục Dự trữ Liên bang (FED) - giống như những gì đã làm với các cơ quan khác của chính phủ liên bang.
Những thay đổi tại ngân hàng trung ương sẽ diễn ra nhanh hơn, từ các quy định ảnh hưởng đến các ngân hàng lớn nhất Mỹ, vốn đang được xem xét lại, đến lực lượng lao động gồm hàng chục nghìn người của FED trên khắp đất nước.
"Điều chúng ta cần làm là xem xét toàn bộ tổ chức của FED và đánh giá mức độ thành công. Điều này giống như thu nhập cơ bản phổ quát cho các nhà kinh tế học hàn lâm vậy,” ông Bessent nói.
Cắt giảm các quy định về ngân hàng
Một nền tảng trong chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Trump là nới lỏng các quy định. FED đang trong quá trình xem xét lại và nới lỏng một loạt các quy định ngân hàng được ban hành sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Trong đợt nới lỏng này, FED đề xuất cho phép các ngân hàng lớn nhất của Mỹ sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao hơn.
Vào tháng trước, FED nói rằng cơ quan này có kế hoạch cắt giảm tỷ lệ đòn bẩy bổ sung tăng cường (enhanced SLR) đối với các ngân hàng lớn nhất.
Đây là quy định yêu cầu các ngân hàng lớn phải dành riêng một tỷ lệ định sẵn vốn chất lượng cao so với tổng đòn bẩy của ngân hàng, trong đó bao gồm các tài sản như vốn vay và các hạng mục ngoài bảng cân đối kế toán như các hợp đồng phái sinh.
Hội đồng Quản trị đã phê duyệt đề xuất này vào cuối tháng 6.
"Các ngân hàng lớn đã hoan nghênh quyết định này, lập luận động thái này giúp các doanh nghiệp và người tiêu dùng có cơ hội vay nhiều hơn. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng cuộc cải tổ này có thể "đặt hệ thống ngân hàng vào rủi ro, làm suy yếu vốn của các tổ chức ngân hàng lớn nhất", Thống đốc FED Michael Barr phát biểu sau khi đề xuất được phê duyệt.
Việc nới lỏng các quy định ngân hàng cũng là trọng tâm trong cuộc hội nghị một ngày vào tuần trước tại trụ sở FED ở Washington, DC. Hội nghị nêu rõ thông điệp rằng ngành ngân hàng muốn có quy định đơn giản hơn và FED hiện đã sẵn sàng thực hiện điều này.
“Cách đây 35 năm, các quy tắc về vốn rất đơn giản, nhưng ngày nay đang phức tạp và chặt chẽ hơn. Hãy làm cho chúng đơn giản nhưng chặt chẽ hơn”, Mike Mayo, một nhà phân tích nghiên cứu của Wells Fargo, phát biểu tại một phiên thảo luận chuyên đề tại sự kiện.
Giảm lao động và cắt giảm chi tiêu của FED
FED đã bắt đầu cắt giảm lao động, nhưng các quan chức của Tổng thống Trump cho rằng điều đó vẫn chưa đủ.
Vào tháng 5, Chủ tịch FED Powell đã gửi một bản ghi nhớ tới khoảng 24.000 nhân viên của ngân hàng trung ương, công bố kế hoạch cắt giảm 10% lực lượng lao động trong những năm tới, đồng thời nhấn mạnh là “những nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện hiệu quả”.
Nhân viên của FED được tuyển dụng tại các ngân hàng khu vực trên khắp đất nước, với khoảng 3.000 người làm việc tại Washington, DC.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã kêu gọi một đợt cắt giảm lao động mạnh mẽ hơn.
Trong tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đã kêu gọi tiến hành một cuộc rà soát toàn diện đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), không chỉ xoay quanh tranh cãi hiện tại liên quan đến dự án cải tạo trụ sở, mà còn mở rộng phạm vi đánh giá chức năng và hiệu quả hoạt động tổng thể của cơ quan này.
Giữa năm 2022, FED đã hoạt động với khoản lỗ hơn 220 tỷ đô la do tăng lãi suất mạnh tay để kiềm chế lạm phát cao, làm tăng chi phí lãi suất liên quan đến các khoản nợ trong danh mục đầu tư của mình.