Cổ phiếu F88 giá cao nhất là bao nhiêu trong ngày chào sàn?

QUẢNG XƯƠNG

VHO - Ngày 8.8 tới đây, 8.264.612 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư F88 sẽ chính thức niêm yết lên sàn UPCoM (mã chứng khoán F88). Với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên được là 634.900 đồng/cổ phiếu, nếu tăng trần, F88 có thể đạt giá hơn 888.800 đồng/cp.

Cổ phiếu F88 giá cao nhất là bao nhiêu trong ngày chào sàn? - ảnh 1
F88 liên tục mở rộng chuỗi cửa hàng và cho vay

Trong quý II/2025, F88 ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số với doanh thu tăng 30%, đạt 925 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 220%, đạt 189 tỷ so cùng kỳ năm ngoái.

Dư nợ ròng đạt 5.543 tỷ đồng, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.745 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 321 tỷ đồng, tương ứng 48% kế hoạch năm.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, công ty mở thêm 20 điểm kinh doanh, hoàn thành 100% kế hoạch mở rộng cả năm, đạt 888 cửa hàng hoạt động .

Trong quý II/2025, số lượng hợp đồng vay mới tăng lần lượt là 19,5% và 76,2% so với cùng kỳ năm trước trong khi tỷ lệ khách hàng quay lại trên tổng khách hàng đạt 50%.

Trong năm nay, F88 đặt mục tiêu huy động hơn 700 tỷ đồng (tương đương khoảng 27 triệu USD) thông qua phát hành trái phiếu.

Các nhà đầu tư lớn hiện diện trong cơ cấu sở hữu của F88 gồm Mekong Capital, Vietnam Oman Investment và Granite Oak. Ngoài ra, công ty cũng đã huy động vốn vay từ các đối tác quốc tế như Lending Ark Asia và Lendable…

Cơ cấu sở hữu của F88 cho các nhà đầu tư nước ngoài khi nhóm này nắm giữ tổng cộng hơn 57% vốn điều lệ.

Mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên của F88 được xác định ở mức 634.900 đồng/cổ phiếu, cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, tương đương vốn hoá 5.244 tỷ đồng.

Với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên có thể lên đến ±40%, nếu tăng trần, cổ phiếu F88 có thể lên đến mức giá hơn 888.800 đồng/cp.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho F88 trở thành công ty đại chúng.

 Sau khi được phê duyệt, F88 có thời hạn 30 ngày để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM.

Đây được xem là bước đệm quan trọng để doanh nghiệp tiến tới mục tiêu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào năm 2027, chậm hơn ba năm so với kế hoạch ban đầu.