Chứng khoán phiên 23.12: VN-Index tăng hơn 5 điểm, cổ phiếu ngân hàng ngập sắc xanh

KIM LIÊN

VHO - Chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục giữ đà tăng, VN-Index chốt phiên đã vượt 1.260 điểm với sắc xanh lan tỏa khắp thị trường.

Chứng khoán phiên 23.12: VN-Index tăng hơn 5 điểm, cổ phiếu ngân hàng ngập sắc xanh - ảnh 1
Các mã biến động mạnh trên thị trường. Ảnh: Vietstock

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23.12 nối tiếp đà phục hồi tích cực trên nền thanh khoán thấp. Điều này cho thấy áp lực bán trên thị trường đã giảm.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,26 điểm (+0,42%) lên 1.262,76 điểm; HNX-Index tăng 1,44 điểm (+0,64%) lên 228,51 điểm; UPCoM-Index tăng 0,33 điểm (+0,35%) lên 93,72 điểm.

Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay được cải thiện lên mức 14.300 tỉ đồng song vẫn ở mức thấp.

Sắc xanh chiếm ưu thế trở lại trên bảng điện tử. Toàn thị trường ghi nhận 522 mã tăng (gồm 38 mã tăng trần), 828 mã giữ tham chiếu và 267 mã giảm (gồm 14 mã giảm sàn).

Xu hướng này cũng diễn ra tương tự trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, với 18 mã tăng, 4 mã đứng giá và 8 mã điều chỉnh, chỉ số đại diện rổ này hồi phục nhẹ lên mốc 1.323 điểm.

Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng ngập trong sắc xanh, góp phần giúp chỉ số phục hồi tích cực: STB tăng 1,92%, EIB tăng 2,63%, OCB tăng 14%, SSB tăng 1,5%, NAB tăng 1,61%; MBB, ACB, VPB, TPB, CTG, BID, MSB, LPB, TCB, SHB tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán có sự phân hóa nhưng biên độ dao động hẹp: FTS, VND, VCI, BSI tăng gần 1%. Ngược lại, SSI giảm 1,52%; VIX, ORS, HCM, VDS giảm gần 1%.

Sự phân hóa cũng diễn ra ở nhóm bất động sản nhưng nhóm cổ phiếu tăng nhiều và mạnh hơn: NVL tăng 3,96, SZC tăng 1,87%, DIG tăng 2,11%, TCH tăng 2%; VJM, VIC, KDH, IDC tăng gần 1%. Ngược lại, DXS giảm 2,03%, DXG giảm 1,12%; NLG, PDR, NTL, SIP, HDC, KHG giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu vận tải, tiêu dùng cũng tăng tích cực: ACV tăng 3,79%, HVN tăng 3,92%, VJC tăng 1,41%, HAH tăng 1,62%; DBC tăng 1,41%, BAF tăng 1,9%, HAG tăng 4,9%, SAB tăng 1,24%...

Khối ngoại vẫn miệt mài bán ròng hơn 360 tỉ đồng, tập trung chốt lời tại các mã như VCB (-98 tỉ đồng), FPT (-73 tỉ đồng) và VTP (-47 tỉ đồng). Ngược lại, tiền ngoại được luân chuyển sang các mã nguyên vật liệt, bất động sản như HPG (+36 tỉ đồng), HDG (+34 tỉ đồng), NVL (+28 tỉ đồng).