Chứng khoán phiên 13.1: VN-Index bất ngờ “quay xe” cuối phiên
VHO - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần mở phiên vẫn nối tiếp đà giảm sau phiên giảm mạnh liền trước. Do lực bán vẫn mạnh nên VN-Index có thời điểm giảm thêm gần 10 điểm. Tuy nhiên, về cuối phiên, lực cầu bắt đáy bất ngờ dâng cao đã giúp VN-Index “quay xe” tăng gần 6 điểm khi chốt phiên.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,17 điểm (+0,42%) lên mốc 1.235,65 điểm; HNX-Index tăng 0,12 điểm (+0,06%) lên 219,62 điểm; UPCoM-Index tăng 0,07 điểm (+0,08%) lên 92,22 điểm.
Không khí giao dịch cải thiện phần nào khi thanh khoản trên cả 3 sàn tăng trở lại lên ngưỡng 13.700 tỉ đồng.
Dù các chỉ số đều hồi phục, số lượng mã tăng giá không thực sự áp đảo nhóm giảm giá. Toàn thị trường ghi nhận 363 mã tăng (gồm 19 mã tăng trần), 923 mã giữ tham chiếu và 326 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn).
Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng có ngày giao dịch khởi sắc khi đóng góp 18 mã tăng, 5 mã đứng giá và 7 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ này hồi phục nhẹ lên mốc 1.298 điểm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng ngập sắc xanh trở lại góp phần kéo VN-Index phục hồi tốt: TCB tăng 1,71%, MBB tăng 1,65%, LPB tăng 1,66%, EIB tăng 1,1%; HDB, CTG, STB, BID, VCB, VIC, ACB tăng gần 1%.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đã phản ứng chung xu hướng với thị trường, nhiều cổ phiếu quay đầu tăng tích cực: ORS tăng 4,48%, FTS tăng 3,42%, MBS tăng 1,92%, HCM tăng 2,21%, VCI tăng 2,06%, VDS tăng 1,97%, CTS tăng 2,46%...
Nhóm bất động sản có sự phân hóa nhưng sắc xanh cũng chiếm ưu thế: SJS tăng 3,53%, TCH tăng 2,96%, DXG tăng 2,43%, PDR tăng 3,88%, KDH tăng 1,32%; IDC, NLG, DIG, HDC tăng gần 1%. Ngược lại, NVL giảm 4,33%; KBC, VIC, VRE, BCM, SZC giảm gần 1%.
Ngoài ra, nhóm cổ phiếu thép, đầu tư công cũng phản ứng tích cực: HPG tăng 1,37%, HSG tăng 1,46%; VCG tăng 1,37%, CTD tăng 2,74%, HHV tăng 2,16%...
Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng song quy mô giảm còn 142 tỉ đồng, chủ yếu do chốt lời các mã đã tăng mạnh thời gian qua như FPT (-137 tỉ đồng), VPB (-38 tỉ đồng), CTG (-38 tỉ đồng).
Ngược lại, tiền ngoại chuyển dòng nhẹ sang HDB (+56 tỉ đồng), PDR (+23 tỉ đồng), HAG (+12 tỉ đồng).