Chấp thuận xây dựng khách sạn cao cấp tại các khu đất vàng ven sông Hương

S.THÙY

VHO - Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn vừa ký quyết định số 1154 /QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trường đầu tư dự án xây dựng khách sạn cao cấp tại khu đất vàng từng là trụ sở của 5 sở, ngành.

Chấp thuận xây dựng khách sạn cao cấp tại các khu đất vàng ven sông Hương - ảnh 1
Khu đất số 22 Lê Lợi từng là trụ sở của Sở GD&ĐT TP. Huế đã để hoang suốt 4 năm qua

Theo đó, dự án sẽ được triển khai trên 2 khu đất vàng ven bờ Nam sông Hương, gồm: khu đất số 22 – 24 Lê Lợi và số 26 – 30A Lê Lợi, với tổng diện tích sử dụng đất gần 10.700m2.

Những khu đất này từng là trụ sở của nhiều sở, ngành như Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội VHNT. Cách đây 4 năm, các sở đã chuyển về khu hành chính tập trung và những công sở cũ trên các khu đất này rơi vào tình trạng xuống cấp, nhếch nhác.

Dự án xây dựng khách sạn cao cấp được phê duyệt lần này có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 815 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền mua tài sản gắn liền với đất, hoàn trả giá trị còn lại tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi dự án.

TP. Huế sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chấp thuận xây dựng khách sạn cao cấp tại các khu đất vàng ven sông Hương - ảnh 2
Khu đất số 28 Lê Lợi từng là trụ sở Sở Y tế, nằm trong khuôn viên dự án xây dựng khách sạn cao cấp vừa được Chủ tịch UBND TP. Huế phê duyệt chủ trương đầu tư

Theo quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư, công trình của dự án được phép xây 5 tầng, tối đa 2 tầng hầm, mật độ xây dựng 70%. Thời gian thực hiện dự án không quá 60 tháng, trong đó thời hạn khởi công chậm nhất là 12 tháng.

Tổng diện tích đất xây dựng công trình dịch vụ thương mại khoảng 7.482,0m2; diện tích sàn xây dựng dự án (bao gồm cả phần nổi, công trình ngầm và hạ tầng kỹ thuật khác) gần 42.800m2.

Dự án xây dựng khách sạn cao cấp tại trung tâm TP. Huế nhằm góp phần nâng cấp hạ tầng du lịch, phát triển Huế trở thành trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của cả nước. Công trình hướng đến kiến trúc hài hòa với cảnh quan trục đường Lê Lợi và ven sông Hương, phù hợp với quy hoạch đô thị di sản.

Đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, cung cấp dịch vụ lưu trú, hội nghị, sự kiện chất lượng cao; thu hút du khách, nhà đầu tư, tạo việc làm, tăng thu ngân sách. Qua đó, phát huy lợi thế gắn với các di sản, phát triển du lịch nghỉ dưỡng kết hợp văn hóa.