Bình ổn giá vật liệu xây dựng tại Gia Lai sau bão số 13
VHO - Những ngày này, nhu cầu mua vật liệu xây dựng của người dân tại Gia Lai tăng cao để sửa chữa lại nhà cửa sau bão số 13. Trước thực tế đó, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ký cam kết không lợi dụng thiên tai để tăng giá trục lợi.

Tại các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở xã Phù Cát, những ngày sau bão số 13, đông khách hơn hẳn bình thường, nhất là khách đi mua ngói và tấm lợp.
Chị Đỗ Thị Mến, khu phố An Thọ, xã Phù Cát cho biết, gia đình bị tốc mái một phần, cần mua thêm ngói úp để thay thế. Một viên ngói là 30.000 đồng, viên ngói ngang là 20.000 đồng, mặc dù nhu cầu tăng cao, nhưng giá vẫn giữ nguyên như trước bão.
Khi cơn bão lan tới bàn ăn của nhiều hộ gia đình
Ông Nguyễn Văn Cát ở thôn Phú Kim, xã Phù Cát cũng vừa mua hơn trăm viên ngói lợp. “Điều quan trọng nhất lúc này là hàng hóa được cung ứng kịp thời cho bà con để sớm sửa lại nhà cửa khi chuẩn bị cao điểm mùa mưa”, ông Cát chia sẻ và nói, tôi thấy giá cả không chênh lệch bao nhiêu. Cái quý là các cửa hàng có hàng sẵn, bà con cần là có ngay để lợp lại mái nhà, đỡ phải chờ đợi.
Tại các cửa hàng, bảng niêm yết giá được đặt công khai trước cửa, giúp người dân dễ theo dõi và so sánh. Nhiều chủ hộ kinh doanh cho biết thời điểm sau bão là lúc cần chia sẻ khó khăn với cộng đồng, tuyệt đối không tăng giá.
Chị Nguyễn Thị Thu Thúy, chủ cửa hàng Sơn Quân cho hay: Giá đã cố định từ xưa giờ, thậm chí nguyên một căn nhà vài ngàn viên cũng giá đó. Sau bão, người dân thiếu vài viên, họ tới mua cũng phải bán giá đó, thậm chí mua ít thì cho người dân chứ không lấy tiền.
Ông Nguyễn Ngọc Minh, chủ cơ sở vật liệu Hồng, phường Quy Nhơn Nam cho hay: Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, ngói và tấm lợp khan hiếm, giá tăng gấp đôi, gấp ba thì thực tế tại Gia Lai cho thấy tình hình ngược lại. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn hiện vẫn còn lượng hàng dự trữ tương đối lớn từ trước bão.
Theo ông Minh, vẫn giữ giá như lâu nay chứ không lên giá. Riêng tôn với xà gồ, 2 mặt hàng đó là thấy biến động nhiều.
Không chỉ bình ổn giá, một số doanh nghiệp còn chủ động hỗ trợ thêm cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn bị thiệt hại nặng sau bão.

Ông Lê Văn Đạt, một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Tây Sơn khẳng định: Chúng tôi bán đúng giá ngày thường. Với những hộ quá khó khăn, công ty hỗ trợ giảm giá, thậm chí không lấy tiền. Đây là lúc doanh nghiệp phải chung tay cùng người dân vượt qua hậu quả thiên tai.
Để tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã rà soát và cho gần 400 hộ kinh doanh vật liệu xây dựng ký cam kết bình ổn giá, không lợi dụng bão để trục lợi; đồng thời tăng cường kiểm tra liên ngành nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa.
Anh Lê Đình Tân, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 4, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thông tin: Các công ty cam kết với lực lượng chức năng là sẽ bán giá bình ổn cho bà con, lực lượng chức năng giữa quản lý thị trường với công an cơ sở phối hợp hướng dẫn hộ kinh doanh hỗ trợ bà con, mua bán như thế nào cho phù hợp để vượt qua giai đoạn thiên tai.
Việc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ động giữ giá ổn định, cùng với sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, đã góp phần giúp người dân sớm sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống sau bão số 13.

RSS