Thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng từ 12.3

VHO- Từ ngày 12.3, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận sẽ thực hiện thí điểm nộp tiền vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đây là 5 địa phương có tỷ lệ xử phạt vi phạm hành chính về giao thông chiếm một nửa của cả nước. Sau thời gian thí điểm, cơ quan chức năng sẽ triển khai trên toàn quốc.

Thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng từ 12.3 - Anh 1

 Từ ngày 12.3 sẽ thí điểm nộp tiền vi phạm giao thông qua mạng

 Theo Cục CSGT (Bộ Công an), cơ quan này đang hoàn thiện quy trình nghiệp vụ để tích hợp việc nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Sẽ áp dụng trên toàn quốc từ 6.2020

Theo đó, từ ngày 12.3, CSGT sẽ thực hiện thí điểm nội dung trên tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Bình Thuận. Khi thí điểm, bên cạnh cách nộp phạt như lâu nay là đến kho bạc, người dân được lựa chọn vào Cổng dịch vụ công Quốc gia để nộp phạt qua mạng internet. Cục CSGT sẽ cập nhật dữ liệu người vi phạm lên hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị và tích hợp với hệ thống dịch vụ công; từ đó người dân có thể tìm tên, lỗi vi phạm và thực hiện các bước nộp phạt trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Đồng thời lựa chọn hình thức nhận quyết định nộp phạt, giấy đăng ký, bằng lái tại nhà thông qua hệ thống bưu điện. Sau khi hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu, việc nộp phạt giao thông qua mạng sẽ áp dụng trên toàn quốc từ tháng 6.2020.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an sớm sửa đổi các quy định để thu lệ phí trước bạ trực tuyến và dùng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô, xe gắn máy; hoàn thành trước 15.2. Bộ Công an tích hợp cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm giao thông đường bộ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, hoàn thành trong quý I. Hai Bộ Công an và Bộ GTVT được giao kết nối, chia sẻ dữ liệu xử phạt giao thông đường bộ để có cơ sở triển khai dịch vụ đổi giấy phép lái xe trực tuyến vào đầu năm 2020; kết nối, chia sẻ dữ liệu với ngành thuế để thu nộp lệ phí trước bạ trực tuyến. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp dịch vụ trực tuyến để người dân khai, nộp lệ phí trước bạ đăng ký ôtô, xe máy qua mạng.

Ngay sau đó, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành về thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan cho biết, về tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, Cục CSGT đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, VNPT, Bưu điện Việt Nam (Vnpost) để tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ. Hiện nay, các bên về cơ bản đã thống nhất luồng quy trình nghiệp vụ; nội dung thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu hai chiều giữa Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của Bộ Công an với Cổng dịch vụ công Quốc gia để phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của CSGT.

Rút gọn thủ tục, thời gian cho công dân

Trên cơ sở kết quả thống nhất giữa các bên, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ đang xây dựng, hoàn thiện các hệ thống tương ứng của các bên. Ông Ngô Hải Phan cho biết, theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BCA, việc in, sử dụng, quản lý biểu mẫu biên bản xử lý vi phạm hành chính do Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm nên việc thực hiện chủ yếu bằng giấy và có sự trùng nhau về số biên bản xử phạt. Bên cạnh đó, phần mềm xử lý vi phạm hành chính của Bộ Công an hiện nay mới chỉ triển khai ở khoảng 40 địa phương. Vì vậy, theo yêu cầu phải triển khai thực hiện dịch vụ này toàn quốc ngay trong quý I/2020 là rất khó khăn. Theo đó, Cục CSGT kiến nghị, giai đoạn I (từ 12.3.2020) triển khai thí điểm tại 5 địa phương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Thuận); giai đoạn II (6.2020) sẽ triển khai toàn quốc.

Để thực hiện tốt được thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế và ngân hàng thương mại, các cơ quan trung gian thanh toán phối hợp thật tốt, hoàn chỉnh các quy trình; các vấn đề kết nối thanh toán, nền tảng hạ tầng, cơ sở dữ liệu… phải được triển khai hoàn thành trước ngày 12.3. Khi CSGT triển khai thí điểm thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ tại 5 địa phương trên thì Thanh tra giao thông cũng thực hiện đồng bộ. Nêu quyết tâm thực hiện thanh toán trực tuyến đối với việc nộp phạt vi phạm giao thông đường bộ, Bộ trưởng đề nghị Cục CSGT và Tổng cục Đường bộ thực hiện tốt việc kết nối chia sẻ dữ liệu để tạo thuận lợi nhất về thủ tục trên nguyên tắc bên nào cung cấp dịch vụ, bên đó có trách nhiệm trả lời các khiếu nại và bên nhận tiền phải xuất hóa đơn, biên lai.

Được biết, 4 năm trước Cục CSGT và Vnpost đã ký thỏa thuận hợp tác về thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo thỏa thuận này, người vi phạm có thể lựa chọn phương thức nộp tiền phạt vi phạm giao thông tại các bưu cục trên cả nước và nhận lại giấy tờ bị tạm giữ tại nhà. Qua đó, người dân có thêm lựa chọn cách thức nộp tiền vi phạm, tuy nhiên họ vẫn phải đến bưu điện để làm thủ tục. Với việc thí điểm tới đây và sẽ triển khai rộng rãi trong toàn quốc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, những thủ tục, thời gian, đi lại của người dân cho việc nộp tiền phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông sẽ được rút gọn đáng kể. 

 Q.XƯƠNG

Ý kiến bạn đọc