Xây dựng triết lý phát triển và tầm nhìn trong dài hạn

VHO- “Ngoài việc nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy bề dày truyền thống trong học tập và giảng dạy nghề du lịch, Trường cần xây dựng triết lý phát triển và tầm nhìn trong dài hạn, đặt ra các mục tiêu cụ thể là đào tạo bao nhiêu nhân lực có tay nghề cao để phục vụ ngành Du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai”. Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội ngày 13.10.

Xây dựng triết lý phát triển và tầm nhìn trong dài hạn - Anh 1

 Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: TRẦN HUẤN

Có hơn 12 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đánh giá: “Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội giống như một “máy cái” đào tạo nhân lực nghề du lịch chất lượng tốt, tỉ lệ có việc làm sau khi ra trường tới hơn 90%. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đặt mục tiêu tạo ra 5,5-6 triệu việc làm, trong đó 2 triệu việc làm trực tiếp vào năm 2025 và 8,5 triệu việc làm, trong đó 3 triệu việc làm trực tiếp năm 2030. Vì thế, dư địa phát triển trong lĩnh vực đào tạo nghề du lịch để phục vụ ngành, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là rất lớn, đồng thời đòi hỏi trường phải có những thay đổi để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành”.
Trước những thuận lợi và khó khăn của trường, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tiếp tục tập trung đào tạo thế hệ mới, có tay nghề cao, đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành và xu hướng của xã hội, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, trường phải đặt ra những mục tiêu cụ thể, mỗi năm đào tạo được bao nhiêu nhân lực, đóng góp như thế nào trong 3 triệu lao động trực tiếp ngành Du lịch năm 2030? Từ đó, trường phải xây dựng được triết lý phát triển, tầm nhìn trong dài hạn; Mời những chuyên gia, những nhà khoa học, uy tín trong nghề về giảng dạy; Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) để tiếp nhận các nghiên cứu, ứng dụng trong phát triển du lịch…
Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Tổng cục Du lịch, Vụ Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL hỗ trợ, tạo điều kiện để trường nâng cao cơ sở vật chất, duy trì đội ngũ giảng viên chất lượng cao, tâm huyết với nghề, đưa trường trở thành cơ sở đào tạo nghề du lịch chất lượng cao, trước mắt có một năm học mới thuận lợi, sớm vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. 

NGUYỄN ANH
 

Ý kiến bạn đọc