Thấp thỏm dạy và học trong ngôi trường xuống cấp
VHO- Trường mới được đầu tư hơn 61 tỉ đồng, thi công từ năm 2020 đến nay vẫn chưa hoàn thành. Năm học này, thầy trò Trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) lại phải tiếp tục thấp thỏm dạy và học ở ngôi trường cũ đã xuống cấp.
Dự án trường THPT Trần Đại Nghĩa vẫn còn ngổn ngang nhiều hạng mục thi công dở dang
Cô Trần Thị Hồng Phượng, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, trường cũ được xây dựng cách đây hơn 20 năm, hiện không còn đảm bảo an toàn để dạy và học, các dãy nhà ngang đứng trước nguy cơ có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Dự án xây mới Trường THPT Trần Đại Nghĩa nằm trên địa bàn hai xã Quế Thuận và Quế Châu, huyện Quế Sơn được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3142 ngày 30.9.2019 với tổng mức đầu tư 61,1 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2019-2023; tổng diện tích để thực hiện dự án hơn 2,7 ha với các hạng mục chính: Khối nhà lớp học, khối nhà bộ môn, khối nhà hiệu bộ đều được xây dựng 3 tầng, cùng với đó là nhà bảo vệ, nhà đa năng, nhà xe, sân nền, tường rào cổng ngõ…
Ban quản lý Dự án đầu tư tỉnh Quảng Nam đã khởi công xây dựng Trường từ tháng 7.2020, dự kiến hoàn thành đầu năm 2023. Tuy nhiên, vì nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến thi công chậm tiến độ, đến nay dự án vẫn còn dở dang, khiến 560 học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường phải tiếp tục năm học mới tại ngôi trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.
Được biết, từ tháng 7.2022, chủ đầu tư dự án đã hoàn thành xong các thủ tục đầu tư và ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây lắp. Thế nhưng, đến khoảng giữa tháng 2.2022, UBND huyện Quế Sơn mới bàn giao được phần diện tích mặt bằng hạng mục khối nhà lớp học và ngày 20.5.2022 bàn giao được phần diện tích hạng mục khối nhà hiệu bộ. Hiện công trình mới xây xong phần thô hạng mục khối nhà lớp học 3 tầng; các hạng mục còn lại vẫn trong tình trạng dang dở hoặc chưa thể triển khai.
Dãy phòng học ở ngôi trường cũ đã xuống cấp, thầy và trò thắc thỏm dạy và học chờ trường mới hoàn thành
Do công tác bàn giao mặt bằng chậm tới… hơn 19 tháng kể từ ngày ký hợp đồng và hợp đồng lại theo giá cố định, nên thời gian qua giá một số loại vật tư biến động lớn; ngoài ra, một số hạng mục khác cũng chưa có mặt bằng để thi công, gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
Ông Phan Thậm, một hộ dân ở xã Quế Thuận cho biết, gia đình ông có khoảng 300m2 đất nằm trong khuôn viên trường học. Dù đã thống nhất phương án đền bù, song tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được tiền để bàn giao mặt bằng.
Theo ông Triệu Ngọc Chi, Giám đốc Ban quản lý dự án quỹ đất huyện Quế Sơn, nguyên nhân chậm tiến độ do dự án vướng mặt bằng của hai hộ dân và một số ngôi mộ. Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam thường xuyên quan tâm chỉ đạo; chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với BQL dự án quỹ đất huyện, chủ dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đến nay, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ, phương án bồi thường được công khai, đất tái định cư cũng cơ bản hoàn thành. Đơn vị đang chờ thủ tục phê duyệt phương án bồi thường tái định cư rồi giao đất cho người dân di dời đến nơi ở mới để làm nhà ở; dự kiến, trong tháng 10 này sẽ hoàn thành.
THU HOÀI