Tận dụng mọi phương pháp và cơ hội để việc học không bị gián đoạn
VHO - Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ khó khăn với các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh khi nhiều tỉnh thành đang phải giãn cách vì dịch bệnh và hàng triệu học sinh phải học trực tuyến trong điều kiện còn khó khăn cả trang thiết bị và sự quá tải của đường truyền internet. Tuy nhiên, ông Sơn cũng cho rằng, trong hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô giáo và học sinh hãy tận dụng những gì đang có để dạy tốt và học tốt.
Tình hình dịch bệnh kéo dài khiến nhiều địa phương phải tổ chức việc dạy và học theo hình thức trực tuyến nên trước khi vào năm học, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã cùng các địa phương, các cơ sở giáo dục bàn bạc kỹ các vấn đề trọng tâm trong năm học. Nhiều vấn đề đã được đặt ra như làm sao để chủ động, sáng tạo, tận dụng mọi giải pháp, công nghệ công cụ tổ chức dạy học, thích ứng với điều kiện dịch bệnh còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp.
Họp báo Chính phủ thường kỳ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hiện nay, Bộ GDĐT đã chuẩn bị một kho dữ liệu, học liệu số, nền tảng số của Bộ GDĐT và các đơn vị cung cấp nhằm phục vụ cho quá trình học tập của học sinh. Các giáo viên hướng dẫn học sinh khai thác kho học liệu này làm tài liệu học tập, hỗ trợ cho việc học được tốt hơn. Với các học liệu đó, những nơi không có điều kiện thì thầy cô gửi cho học sinh qua email, zalo, video để các em học tại nhà.
Đối với các địa phương phải giãn cách, thì phải tận dụng nhiều phương pháp như d thì ngoài học trực tuyến, học sinh có thể học trên truyền hình. Hiện các kênh truyền hình VTV7, VTV1, VTV2 đều có các chương trình dạy học theo các khung giờ khác nhau, học sinh có thể học trực tiếp từ các chương trình, bên cạnh đó, các địa phương nên tiếp sóng và phát lại vào các khung giờ phù hợp cho học sinh các tỉnh, thành học.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6.9. Ảnh: Công Nam
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng chia sẻ niềm mong mỏi của ngành giáo dục và đào tạo là khi tình hình dịch giảm bớt, có điều kiện ưu tiên tiêm vắc xin cho học sinh sinh viên, giáo viên thì các em có thể đến lớp học trực tiếp để khắc phục những khó khăn hiện nay khi học trực tuyến, đó là tình trạng quá tải đường truyền, tình trạng thiếu thốn trang thiết bị học trực tuyến của một số học sinh.
Chia sẻ băn khoăn của một số người dân về việc lùi năm học để đảm bảo tất cả các học sinh đều được học đầy đủ chương trình, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, việc "lùi" này có những bất cập vì khó có thể lường được dịch bệnh sẽ tiếp diễn như thế nào. Thời điểm này dịch bệnh ở địa phương này, nhưng có thể một thời gian nữa lại xuất hiện ở địa phương khác, nếu "lùi" như vậy không thể bắt đầu được năm học.
Chia sẻ những khó khăn hiện tại với toàn thể các thầy cô giáo, các học sinh và phụ huynh, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn mong muốn toàn ngành hãy cố gắng tận dụng những gì đang có để tổ chức dạy học thật tốt “Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” – Ông Sơn nhấn mạnh.
HOÀNG HƯƠNG