Nhiều vấn đề “nóng” của GD&ĐT được công bố trong họp báo quý 3-2020

VHO- Phương án về kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học và cao đẳng giai đoạn 2021 – 2025, xung quanh việc đình chỉ chức vụ hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng, xử lý việc đào tạo liên thông ngành được của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ (ĐH KD&CN), chương trình học lớp 1 có quá nặng, dự kiến kế hoạch hoạt động GD&ĐT trong thời gian tới…là những nội dung được truyền tải tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 năm 2020 được Bộ GD&ĐT tổ chức chiều nay 30.9 tại Hà Nội

Thi THPT năm 2021 cơ bản giống năm 2020

Theo ông Trần Quang Nam, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ GD&ĐT, từ kết quả của giai đoạn 2015-2020, định hướng kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2021-2025 được xác định cơ bản sẽ giữ ổn định như năm 2020, chỉ tập trung nghiên cứu áp dụng công nghệ và chú trọng xây dựng, phát triển ngân hàng câu hỏi thi cho phù hợp với lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Nhiều vấn đề “nóng” của GD&ĐT được công bố trong họp báo quý 3-2020 - Anh 1

                             Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang xây dựng để sớm công bố phương án thi và tuyển sinh giai đoạn 2021-2025, trên quan điểm phân định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ GDĐT và trách nhiệm triển khai cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục đối với các kỳ thi và tuyển sinh. Trong đó, tăng cường tự chủ, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trong tuyển sinh; đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh; có sự giám sát mạnh mẽ của xã hội; từng bước tiếp cận xu hướng tuyển sinh của các nước tiên tiến về giáo dục trên thế giới.

Riêng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vẫn giữ ổn định như kỳ thi năm 2020. Kết quả kỳ thi được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, làm cơ sở để đánh giá chất lượng dạy - học, và kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học, quản lý. Kỳ thi này vẫn có 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ); 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học); 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội (tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh giáo dục THPT và tổ hợp các môn lịch sử, địa lý đối với thí sinh giáo dục thường xuyên). Đề thi do Bộ GD&ĐT xây dựng; nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Việc tổ chức 5 bài thi như trên sẽ giữ ổn định trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, hình thức tổ chức thi sẽ được cải tiến theo hướng kết hợp thi trên giấy (như năm 2020) và thi trên máy tính. Điểm mới dự kiến đáng chú ý là cấu trúc đề thi và cách tính điểm của bài thi tổ hợp. Thay vì 3 đầu điểm cho 3 môn thi thành phần như năm 2020, thì năm 2021, bài thi tổ hợp dự kiến chỉ có một đầu điểm.

Xử lý việc đào tạo liên thông trái phép ngành Dược

Trả lời việc Trường ĐH KD&CN Hà Nội tuyển sinh đào tạo liên thông trái quy định ngành Dược, Bộ GD&ĐT cho biết đã có văn bản chính thức yêu cầu trường này dừng việc tuyển sinh đào tạo liên thông ngành Dược sai quy định, không thực hiện liên kết đào tạo đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề. Theo quy định, một trong những điều kiện để được phép đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe (trong đó có ngành Dược) là cơ sở giáo dục đại học phải đảm bảo điều kiện có ít nhất một khóa sinh viên trình độ đại học chính quy đã tốt nghiệp. Nhưng từ năm 2017, Trường ĐH KD&CN Hà Nội đã tổ chức đào tạo liên thông ngành Dược khi chưa đủ điều kiện.

Nhiều vấn đề “nóng” của GD&ĐT được công bố trong họp báo quý 3-2020 - Anh 2

                                                   Quang cảnh buổi họp báo

Ngoài ra, đối với thí sinh cao đẳng muốn học lên đại học liên thông chính quy phải có chứng chỉ hành nghề trước khi thi  nhưng Trường ĐH KD&CN Hà Nội chấp nhận cho cả những sinh viên cao đẳng chưa có chứng chỉ hành nghề ứng tuyển vào hệ học này. Cũng theo quy định đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe (trong đó có ngành Dược), không tổ chức đào tạo liên thông theo hình thức vừa học vừa làm, do đó không được triển khai liên kết đào tạo tại các địa phương. Việc trường ĐH KD&CN Hà Nội tổ chức thí điểm đào tạo liên thông ngành Dược từ năm 2017 và tổ chức đào tạo tại một số địa phương như đã báo cáo là không đúng quy định hiện hành. Do đó, ngoài việc yêu cầu dừng tuyển sinh đào tạo liên thông ngành Dược sai quy định, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu trường ĐH KD&CN báo cáo chi tiết việc tổ chức liên thông đào tạo ngành Dược theo từng năm, từ năm 2015 đến nay.

Về việc dình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ttrả lời câu hỏi của báo chí về việc cơ quan chủ quản đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng có đúng luật hay không, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết việc thực hiện tổ chức hoạt động của từng trường đại học cụ thể, ngoài luật 34/2018/QH14 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học” (Luật 34) và luật Giáo dục đại học nói chung, các trường ĐH còn bị chi phối bởi các luật khác. Cụ thể, trong Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện luật 34, có quy định là phải tuân theo các quy định của Đảng. Đồng thời, luật Giáo dục đại học và luật 34 cũng quy định các cơ sở giáo dục đại học công lập có các tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đảng phải hoạt động tuân thủ các quy định của Đảng.

Vì vậy, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, để giải quyết các vấn đề liên quan tới Trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay, các cơ quan hữu quan không chỉ căn cứ vào luật Giáo dục đại học và luật 34, mà còn phải vận dụng tất cả các quy định của pháp luật, các luật khác liên quan tới đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý đảng viên và tổ chức đảng của trường theo các quy định của Đảng.

                                                                                                                  Quốc Hùng

 

Ý kiến bạn đọc