Hoàn chỉnh lại hồ sơ mời thầu Chương trình sữa học đường cho học sinh miền núi
VHO- UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp giải quyết các kiến nghị, nội dung liên quan trong tổ chức đấu thầu “Chương trình sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 6 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam năm 2020”.
Một bếp ăn của trường Dân tộc nội trú huyện miền núi Tây Giang
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp thu ý kiến góp ý và tích cực phối hợp với các Sở KH&ĐT, Tài chính, Y tế, NN&PTNT để hoàn chỉnh lại hồ sơ mời thầu của “Chương trình sữa học đường đối với trẻ em Mầm non và học sinh Tiểu học tại 6 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam năm 2020” (gọi tắt Chương trình).
Trước đó, ngày 23.4, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì với các Sở, ngành chức năng để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai, giải quyết các nội dung liên quan trong tổ chức đấu thầu Chương trình. Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên một số công việc có phần chậm trễ hơn so với kế hoạch. UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Sở GD& ĐT khẩn trương lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện mua sắm và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành. Dự kiến cuối tháng 4 sẽ mở thầu. Sau khi có kết quả, sẽ ký kết hợp đồng mua sữa với đơn vị trúng thầu để nhanh chóng triển khai cho kịp tiến độ, giúp HS đi học trở lại sớm có sữa để uống.
Được biết, “Chương trình sữa học đường đối với trẻ em Mầm non và học sinh Tiểu học tại 6 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam năm 2020” được HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua tại Nghị quyết số 15 (ngày 17.12.2019), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 194 (ngày 17.1.2020) và Kế hoạch số 695 (ngày 17.02.2020) để triển khai thực hiện. Theo đó, trẻ mẫu giáo (từ 3 - 6 tuổi) và HS tiểu học (từ lớp 1 - 5) đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập tại 6 huyện miền núi của Quảng Nam sẽ được uống mỗi ngày 1 hộp sữa loại 180ml, mỗi tuần được uống 5 lần trong 9 tháng đi học/ năm học. Theo thống kê, hiện 6 huyện miền núi cao của Quảng Nam có hơn 19.800 HS tiểu học; 12.900 trẻ mẫu giáo, trong đó 80% HS tiểu học có chỉ số tăng trưởng thấp hơn so với độ tuổi, còn gần 15% trẻ mẫu giáo suy dinh dưỡng thấp còi.
Việc triển khai chương trình sữa học đường nhằm nâng cao thể chất, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, qua đó góp phần bổ sung dinh dưỡng, cải thiện tầm vóc cho trẻ mầm non, tiểu học tại 6 huyện miền núi cao của tỉnh. Thời gian dự kiến thực hiện từ tháng 1.2020 - 5.2022 với nguồn kinh phí 110 tỉ đồng do ngân sách tỉnh đảm bảo 100%.
THU HOÀI