Giám đốc Học viện Múa Việt Nam: Thấu hiểu những nguyện vọng chính đáng của học sinh và phụ huynh
VHO- Chúng tôi mong muốn có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng tốt nhất có thể để đảm bảo quyền lợi cho học, sinh đồng thời chia sẻ sự lo lắng với các bậc phụ huynh.
Đây là chia sẻ của NSƯT Trần Văn Hải, Giám đốc Học viện Múa Việt Nam tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo nhà trường, đại diện một số phụ huynh và cơ quan báo chí diễn ra ngày 1.4.
Giám đốc Học viện Múa Việt Nam cho rằng rất thấu hiểu những tâm tư, lo lắng của phụ huynh học sinh, đặc biệt là những phụ huynh có con đã trúng tuyển ở trình độ ĐH ở các trường Văn hoá nghệ thuật Trung ương. Đó cũng là vấn đề tồn đọng ở giai đoạn trước nhưng Ban lãnh đạo nhà trường cũng như các thầy cô đồng lòng mong muốn giải quyết cho học sinh.
Giám đốc Học viện Múa Việt Nam Trần Văn Hải trao đổi tại buổi gặp gỡ
Ông Trần Văn Hải cũng cho biết, từ tháng 6.2020, Học viện Múa Việt Nam đã có tờ trình gửi Bộ VHTTDL, và sau đó có nhiều cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đảm bảo quyền lợi cho HSSV. Và mới đây nhất là cuộc họp diễn ra sáng ngày 1.4. Ngay sau cuộc họp Bộ VHTTDL đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo THCS, THPT và cấp bằng tốt nghiệp TCCN (trung cấp chuyên nghiệp) cho HSSV Học viện Múa Việt Nam.
Công văn nêu rõ, từ năm 2012, Trường CĐ Múa Việt Nam tổ chức đào tạo tích hợp trình độ CĐ, ngành Diễn viên múa. Theo đó, học sinh được học liên thông từ TC lên CĐ. Tuy nhiên, nhà trường không tổ chức thi tốt nghiệp trình độ TC cho HS mà tổ chức kỳ thi chuyển giai đoạn, HS đạt kết quả sẽ được chuyển tiếp lên học trình độ CĐ. Vì vậy, học sinh theo học chương trình đào tạo tích hợp CĐ sẽ không có bằng tốt nghiệp TCCN.
Để đảm bảo quyền lợi cho người học, Bộ VHTTDL đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, cho phép Học viện Múa Việt Nam cấp bằng tốt nghiệp TCCN cho HS đã hoàn thành Chương trình đào tạo TCCN và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của Học viện.
Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hoá THPT trong Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành Múa cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Múa Việt Nam.
“Được Cấp đủ bằng TCCN, hoặc tiếp tục đi học hoặc tuyển dụng công chức, viên chức là nhu cầu chính đáng của HSSV và phụ huynh. Việc này nhà trường cũng đang làm hết sức và mong chờ các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Chỉ cần bằng chuyên môn TCCN, sẽ giải quyết được vấn đề đang tồn đọng lâu nay, HS sẽ tiếp tục được thi ĐH trong hệ thống các trường nghệ thuật của Bộ VHTTDL. Nếu muốn có bằng tốt nghiệp THPT, HS chỉ cần học bổ sung một số môn theo quy định của Bộ GS&ĐT. Chúng tôi đang được sự ủng hộ tích cực của 2 Bộ là VHTTDL và GD&ĐT và mong sớm tiếp tục thúc đẩy tiến trình để các Bộ công nhận và sớm có tin vui về cấp bằng cho HS, đảm bảo ổn định cho hoạt động giảng dạy và phụ huynh yên tâm cho con em mình được học tập tại môi trường để con em mình trở thành những nghệ sĩ cống hiến cho nghệ thuật múa VN”, Giám đốc Học viện Múa Việt Nam nhấn mạnh.
Q.HOA