Đừng chủ quan để trúng thành trượt
VHO - Chỉ còn 5 ngày nữa, hệ thống đăng ký xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT sẽ chính thức đóng lại. Tuy nhiên, đến nay hệ thống ghi nhận mới chỉ khoảng 40% thí sinh đăng ký thành công, đây là con số tương đối thấp.
Thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để lựa chọn đăng ký nguyện vọng cho chuẩn xác (ảnh minh họa)
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, đây là điều khiến những người làm công tác tuyển sinh lo ngại, phải chăng có một bộ phận thí sinh nghĩ mình đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm nên đã không đăng ký trên hệ thống chung?
Thực tế cho thấy, tại kỳ tuyển sinh năm 2022, mặc dù các phương tiện truyền thông và các cơ sở GD&ĐT thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, nhưng vẫn có rất nhiều trường hợp trúng tuyển sớm “ung dung” không đăng ký, dẫn đến bị trượt một cách đáng tiếc.
Đối với kỳ tuyển sinh năm nay, hiện các trường đại học đã công bố kết quả phương thức xét tuyển sớm. Tất cả thí sinh (gồm cả thí sinh tự do) phải tiếp tục đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống của Bộ (gồm các ngành đã đạt điểm trúng tuyển và các ngành đăng ký xét điểm thi THPT) để được xử lý theo quy trình toàn quốc, từ đó mới có kết quả trúng tuyển cuối cùng.
Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học có thí sinh xét tuyển sớm rà soát, thông báo cho thí sinh biết để tạo tài khoản và đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Đối với thí sinh tự do, từ ngày 15.6 - 20.7, ai có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sẽ phải đến các điểm tiếp nhận (theo quy định của Sở GD&ĐT) để tạo tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT đã nhận được phản ánh về việc nhiều thí sinh tự do chưa tạo tài khoản nên không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển. Để tạo điều kiện tốt nhất cho những thí sinh này, hệ thống sẽ được mở lại từ 9h ngày 26.7 đến 17h ngày 28.7 để các điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển.
Tại Ngày hội tuyển sinh năm 2023 vừa được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ghi nhận có hơn 72.000 thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng. Việc này khiến thí sinh có thể gặp rủi ro nếu không trúng tuyển. Về nguyên tắc, thí sinh không bắt buộc phải đặt ưu tiên nguyện vọng 1 là nguyện vọng xét tuyển sớm. Do đó, thí sinh có thể đặt nguyện vọng 1 với ngành nghề nào mình yêu thích nhất, còn các nguyện vọng đã chắc chắn đỗ, các em có thể đặt ở phía sau. Phần mềm sẽ xử lý để xác nhận thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng được xếp ưu tiên cao nhất.
Đến nay, các trường đều đã công bố điểm sàn, nhưng thí sinh nên nhớ đây chỉ là điều kiện cần. Để trúng tuyển, thí sinh phải đáp ứng điều kiện về điểm chuẩn, mà đối với nhiều trường, nhiều ngành, do số lượng hồ sơ xét tuyển lớn, trong khi chỉ tiêu có hạn, nên giữa điểm sàn và điểm chuẩn sẽ có khoảng cách khá xa. Thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để tham chiếu, từ đó có những lựa chọn “sát”. Ví dụ, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm/tổ hợp, trong khi điểm chuẩn năm 2022 vào trường thấp nhất là trên 26 điểm. Do đó, nếu chỉ đạt mức điểm sàn, không nên mạo hiểm đăng ký vào những trường có điểm chuẩn năm ngoái cao so với điểm sàn.
Chỉ còn 5 ngày nữa là hết hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho bản thân, thí sinh nên nghiên cứu kỹ các nhóm trường, ngành phù hợp với khả năng và điểm số của mình, thực hiện đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng và rà soát kỹ việc đăng ký để đảm bảo đã đăng ký thành công.
HOÀNG HƯƠNG