Điểm tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023: Các tổ hợp tự nhiên, xã hội sẽ “nhiệt”?

VHO- Tính đến thời điểm này, nhiều trường ĐH trên cả nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Với kết quả và phổ điểm do Bộ GD&ĐT công bố, giới chuyên gia nhận định: Điểm chuẩn của một số tổ hợp sẽ giảm so với năm 2022.

Điểm tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023: Các tổ hợp tự nhiên, xã hội sẽ “nhiệt”? - Anh 1

 Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp THPT 2023

 Nhiều trường công bố mức điểm sàn 15 điểm

Cuối tuần qua, Bộ GD&ĐT đã thông tin về việc xác định điểm sàn đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và nhóm ngành sức khỏe. Theo đó, nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH là 19 điểm; riêng các ngành Giáo dục thể chất, sư phạm Âm nhạc và Mỹ thuật là 18 điểm; điểm sàn vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, điểm sàn ngành Y khoa và Răng - hàm - mặt là 22,5 điểm; ngành Dược học và Y học cổ truyền là 21 điểm; các ngành sức khỏe gồm: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng là 19 điểm.

Qua ghi nhận điểm sàn xét tuyển bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại nhiều trường ĐH cho thấy, những trường top giữa ở mức 15-16 điểm; top trên từ 17-18 điểm; top dưới và các trường địa phương phần lớn là 15 điểm. Có thể kể đến, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng áp dụng mức điểm sàn 15 cho 39 chương trình đào tạo. Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe và Khoa học giáo dục, trường áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GD&ĐT quy định. Điểm sàn năm nay của Trường ĐH Công thương TP.HCM cũng lấy mức 15 điểm (bằng năm 2022). Tuy nhiên, dự báo điểm chuẩn sẽ giảm ít nhất từ 1-2 điểm (dao động từ 18-22 điểm tùy từng ngành) so với năm ngoái.

Trường ĐH Cần Thơ cũng đã thông báo điểm sàn xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp của 103 ngành, phổ biến từ 15-18 điểm; khối ngành Sư phạm có mức điểm sàn theo ngưỡng quy định của Bộ GD&ĐT (18-19 điểm). Riêng ngành Giáo dục thể chất, thí sinh có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp cộng với điểm ưu tiên (nếu có) từ điểm sàn trở lên, trong đó: Năng khiếu thể dục thể thao (do trường tổ chức thi) đạt từ 5,0 điểm trở lên; tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT + (điểm ưu tiên) x 2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân), đạt từ 12 điểm trở lên.

Kết quả thi thể hiện sự phân hóa rõ rệt

Dựa trên phổ điểm các tổ hợp xét tuyển do Bộ GD&ĐT đã công bố, dự báo điểm chuẩn tổ hợp A00 (Toán - Lý - Hóa) có thể giảm, tổ hợp D01 (Toán - Văn - Anh) sẽ tương đương năm 2022. Ở tổ hợp A00, mức điểm 23 có gần 82.000 thí sinh (giảm 17.528 thí sinh so với năm 2022); mức điểm 24 có 45.420 thí sinh (giảm 16.145); mức điểm từ 26-29,5 cũng có số thí sinh giảm nhiều so với năm 2022. Đặc biệt, tổ hợp này không có thí sinh nào đạt 30 điểm. Tương tự, ở tổ hợp A01, mức điểm từ 21-29 cũng giảm đáng kể.

Trong khi đó, với tổ hợp B00 (Toán - Hóa - Sinh), mặt bằng điểm thi tăng nhẹ so với năm 2022. Ở mức điểm từ 27,5-29,5 có trên 1.000 thí sinh, tăng hơn 200 so với năm 2022. Mức điểm 26,5 có 2.720 thí sinh (tăng hơn 300). Tổ hợp này cũng không có thí sinh đạt 30 điểm. Với tổ hợp D01 (Toán - Văn - Anh) mức điểm từ 29-30 điểm không có thí sinh nào đạt được (tương tự năm 2022).

Ở tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), kết quả điểm thi có sự sụt giảm nhiều so với năm 2022. Cụ thể, mức điểm 24 có 49.430 thí sinh (năm 2022 có đến gần 69.000 thí sinh); mức điểm 26 điểm có trên 11.000 thí sinh (giảm 6.000); mức điểm 28 chỉ có 740 thí sinh (giảm hơn 400).

GS Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội nhận định: “Qua phân tích phổ điểm từ kết quả kỳ thi, dự báo năm nay sẽ không có sự biến động quá lớn về điểm chuẩn. Những tín hiệu về kết quả cho thấy đề thi đã có sự điều chỉnh, phân hóa rõ rệt, đặc biệt là những môn thi thuộc lĩnh vực STEM”. GS Đức cũng thông tin, theo chủ trương của Bộ GD&ĐT, các trường ĐH vẫn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT đến năm 2025 như một kênh để tuyển sinh. “Về mức điểm năm nay, dự báo sẽ có biến động một chút về điểm xét tuyển ở một số ngành và có lẽ sẽ không tăng đối với khối Khoa học tự nhiên. Thậm chí, do tỉ lệ % chỉ tiêu của các phương thức tuyển sinh khác có thể tăng lên, nên điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5-1”, ông Đức dự đoán.

Được biết, ngành Sư phạm ở một số địa phương đang bị cắt giảm mạnh. Cùng với đó, nhiều trường sư phạm tăng chỉ tiêu cho các phương thức tuyển sinh riêng, nên dù kết quả điểm thi một số tổ hợp tự nhiên, xã hội thấp nhưng dự kiến điểm chuẩn các ngành Sư phạm năm 2023 sẽ không giảm so với năm 2022. 

 ANH HUY

Ý kiến bạn đọc