Áp lực tuyển sinh đầu cấp ở các trường trung tâm TP Quảng Ngãi
VHO- Cứ đến mùa tuyển sinh đầu cấp, các trường ở trung tâm TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) lại “nóng” chuyện tuyển sinh, mặc dù ngành Giáo dục cũng như chính quyền địa phương đã nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường vùng ven.
Học sinh Trường Tiểu học Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi
Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi được giao 280 chỉ tiêu vào lớp 1. Thế nhưng, hiện số học sinh có tên trong dữ liệu quốc gia về quản lý dân cư do công an phường cung cấp đã lên tới 307 em. Đó là chưa kể số trẻ đã sinh sống tại phường nhưng chưa chuyển khẩu, hoặc trẻ đang tạm trú tại phường.
Cô Nguyễn Thị Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ nay đến hết tháng 8, khả năng số trẻ đăng ký sẽ tăng vì dân số của Chánh Lộ năm nào cũng có biến động. Lý do là tại các khu dân cư, nhiều người đến sinh sống nhưng chưa có chuyển khẩu về, đến lúc con đi học mới làm thủ tục nên gây khó khăn cho công tác tuyển sinh, chưa kể đến số trẻ hiện đang tạm trú nhưng thực tế đã sinh sống tại địa phương.
Với bậc THCS, vấn đề tuyển sinh lớp 6 cũng gặp nhiều khó khăn vì số lượng hồ sơ nộp vào luôn vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh của trường, đặc biệt là các trường ở khu vực trung tâm thành phố như THCS Trần Hưng Đạo, THCS Nguyễn Nghiêm, THCS Trần Phú. Hiện nhiều trường đã công bố danh sách tuyển sinh đối với học sinh đúng tuyến, còn những trường hợp trái tuyến sẽ phải chờ để xét tuyển sau.
“Trường sẽ chia thành các nhóm ưu tiên. Thứ nhất, ưu tiên cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Tiếp đến là cho học sinh đã theo học tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, còn lại là các em học sinh có kết quả học tập tốt”, thầy Trần Quốc Bảo, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi cho biết.
Năm học 2023-2024, TP Quảng Ngãi sẽ tuyển sinh hơn 4.850 học sinh bậc tiểu học (139 lớp) và 5.550 học sinh THCS (133 lớp). Tuy nhiên, các trường tiểu học và THCS ở trung tâm thành phố đang có số lượng hồ sơ nộp vào cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu. Đây là năm đầu tiên tuyển sinh đầu cấp bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của Luật Cư trú. Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các trường chủ động phối hợp với công an địa phương tổng rà soát lại số học sinh, ưu tiên tuyển sinh đúng tuyến trước. Nếu có vướng mắc cần phải thông báo sớm để Phòng có chỉ đạo kịp thời, đảm bảo việc tuyển sinh đúng theo quy định.
Cho dù những năm qua, ngành Giáo dục và chính quyền địa phương đã nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường vùng ven, tuy nhiên tâm lý phụ huynh vẫn muốn cho con em học ở những trường “điểm”. Thầy Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi cho biết: “Chúng tôi đã giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng các trường phải có trách nhiệm nhận học sinh vào chứ không được từ chối để phụ huynh vất vả chạy trường này qua trường khác. Dù đông đến đâu thì thành phố cũng sẽ bố trí đủ phòng học và giáo viên để các em có điều kiện đến trường”.
Trên thực tế, ngành Giáo dục của TP Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024; những trường biến động về số lượng học sinh đúng tuyến sẽ có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo việc tuyển sinh đúng theo quy định.
NHƯ ĐỒNG